HLV Lê Thụy Hải: B.Bình Dương không thua, báo chí lấy gì mà viết?

Thể thaoChủ Nhật, 25/01/2015 09:20:00 +07:00

Giải thích cho trận thua Than Quảng Ninh, GĐKT B.Bình Dương - Lê Thụy Hải tự nhận mình ‘không phải HLV giỏi’ và cũng ‘chẳng phải thần thánh’.

(VTC News) - Giải thích cho trận thua Than Quảng Ninh, GĐKT B.Bình Dương - Lê Thụy Hải tự nhận mình ‘không phải HLV giỏi’ và cũng ‘chẳng phải thần thánh’. 

Sau 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa V-League 2015, B.Bình Dương đã bất ngờ bại trận trước Than Quảng Ninh với tỉ số 1-2. Phát biểu sau trận đấu, GĐKT Lê Thụy Hải cho rằng, kết quả này không có gì là ngạc nhiên, bóng đá thắng thua là chuyện bình thường và tự nhận chuyên môn của mình không giỏi. 

“Thực sự thì phải chúc mừng Quảng Ninh. Họ đá rất tốt. Chúng tôi thua là đúng. Còn chuyện chúng tôi đã bị bắt bài hay không thì tôi không phải là HLV giỏi để mà trả lời”, ông Lê Thụy Hải nói trong cuộc họp báo sau trận. “Trình độ tôi chỉ có thế, con người, cách chơi chỉ có thế thôi, và tôi chẳng phải thần thánh gì cả”.
'Tôi không phải HLV giỏi' - ông Lê Thụy Hải
'Tôi không phải HLV giỏi' - ông Lê Thụy Hải 
“Bình Dương thua là điều không có gì ngạc nhiên cả. Thua là hết sức bình thường. Bóng đá là như thế. Mà nếu chúng tôi không thua thì báo chí lấy gì mà viết. Nhưng chẳng có HLV nào dùng từ bắt bài cả, chắc chỉ có mấy ông vớ vẩn mới nói kiểu đấy. Bắt bài mà có giải được bài hay không, đó mới là vấn đề. Tôi nghĩ, bóng đá Việt Nam không có đội nào có thể thắng được hết các đội khác”, vị GĐKT B.Bình Dương nói thêm. 

Ngoài ra, ông Hải cũng phàn nàn về thời gian tập trung Đội tuyển quá dài, đã khiến những cầu thủ của ông như Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành,... không có được phong độ, thể lực tốt nhất, dễ gặp chấn thương khi trở về đội. 

“Theo tôi thì Bình Dương đã đá rất tốt rồi. Dù thua nhưng các em đã đá rất quả cảm, không buông xuôi. Tôi hài lòng với đội của tôi. Thua là xứng đáng”, ông Lê Thụy Hải kết thúc. 
HLV Đinh Cao Nghĩa tri ân các CĐV Than Quảng Ninh đã cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng
HLV Đinh Cao Nghĩa tri ân CĐV Than Quảng Ninh cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng 

Về phía Than Quảng Ninh, HLV Đinh Cao Nghĩa khá bất ngờ với chiến thắng. Bởi chủ đích đến Gò Đậu của đội bóng đất mỏ chỉ muốn có 1 điểm. Vị HLV sinh năm 1959 khen ngợi các học trò đã tuân thủ đúng đấu pháp, thi đấu với tinh thần hưng phấn. Và ông cũng gửi lời tri ân đến các CĐV Quảng Ninh đã không ngại đường xa, vào Nam cổ vũ cho đội bóng. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn