Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội lưu ý gì với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng?

Tuyển sinhThứ Sáu, 07/07/2023 22:28:03 +07:00

Theo GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, tiêu chí tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội được quy định trong đề án tuyển sinh đối với từng ngành.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo danh sách 129 thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng năm 2023. 

Lưu ý với các thí sinh thuộc diện trúng tuyển này khi các em chưa tốt nghiệp THPT, trao đổi với PV báo Sức khỏe&Đời sống, GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Đây mới chỉ là một bước trong quy trình tuyển sinh, sau khi thí sinh xác nhận nhập học tại trường, các em mới có quyết định trúng tuyển chính thức công nhận là sinh viên của trường.

Theo Kế hoạch 923/QĐ-BGDĐT mà Bộ GD&ĐT ban hành ngày 30/3, ngày 5/7 là thời điểm cuối cùng các trường đại học phải công bố kết quả xét tuyển thẳng. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng của Trường Đại học Y Hà Nội thể hiện kết quả xét tuyển thẳng đó. 

Sau khi thí sinh nhập học tại trường với đầy đủ các yêu cầu theo quy định, các em mới có quyết định chính thức là sinh viên của trường".

Năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội có 129 thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng.

Năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội có 129 thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy diện tuyển thẳng.

Theo GS. Nguyễn Hữu Tú, tiêu chí được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội được quy định trong đề án tuyển sinh đối với từng ngành. Đó là: thí sinh đạt giải Olympic quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học; Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học; Thí sinh đạt giải nhì trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh; Thí sinh đạt giải Olympic quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học; Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học; Thí sinh đạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tin học, Tiếng Anh; Thí sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia.

Về chỉ tiêu tuyển thẳng, theo GS. Nguyễn Hữu Tú, năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội dành không quá 25% chỉ tiêu cho mỗi chuyên ngành. Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện quy chế tuyển sinh; lịch trình, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT năm 2023.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết thêm, trong số danh sách xét tuyển thẳng đại học hệ chính quy năm nay vào Trường Đại học Y Hà Nội còn có 2 thí sinh có hộ khẩu tại Bắc Kạn là đối tượng đã học 1 năm ở Trường Dự bị đại học dân tộc.


Tuyển thẳng đối với thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học đối với học sinh dự bị đại học hiện hành. Điều kiện trúng tuyển tùy thuộc vào từng ngành.

Chẳng hạn, đối với ngành Y khoa thí sinh phải có tổng điểm kết quả thi 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (tính cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số): từ 23,0 điểm trở lên và trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc. Thí sinh phải có điểm trung bình của mỗi môn học: Toán, Hóa học, Sinh học đạt từ 8,0 điểm trở lên tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc và đạt hạnh kiểm loại tốt.

(Nguồn: Báo Sức khỏe và Đời sống)
Bình luận
vtcnews.vn