Hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến 3 người thiệt mạng ở Gia Lai

Tin nhanh 24hThứ Ba, 09/01/2024 12:38:36 +07:00
(VTC News) -

Dập tắt đám cháy tại phòng trọ lúc rạng sáng, cơ quan công an phát hiện 3 người đã thiệt mạng.

Trưa nay 9/1, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng xảy ra tại phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Trưa nay 9/1, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng xảy ra tại phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường là phòng trọ rộng khoảng 20m2. Trong phòng trọ chứa nhiều quần áo, 1 xe đạp điện, 1 xe gắn máy và nhiều đồ đạc.

Hiện trường là phòng trọ rộng khoảng 20m2. Trong phòng trọ chứa nhiều quần áo, 1 xe đạp điện, 1 xe gắn máy và nhiều đồ đạc.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến 3 người thiệt mạng ở Gia Lai - 3
Nhiều vật dụng được phát hiện trong phòng trọ nghi liên quan tới vụ cháy.

Nhiều vật dụng được phát hiện trong phòng trọ nghi liên quan tới vụ cháy.

Toàn bộ vật dụng trong phòng trọ bị thiêu rụi.

Toàn bộ vật dụng trong phòng trọ bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy được lực lượng chức năng phong tỏa để thực hiện công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ cháy được lực lượng chức năng phong tỏa để thực hiện công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Nhiều người dân hiếu kì đứng bao quanh khu vực xảy ra vụ cháy có nhiều nghi vấn.

Nhiều người dân hiếu kì đứng bao quanh khu vực xảy ra vụ cháy có nhiều nghi vấn.

Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 1h51 ngày 9/1/2024, tại địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê).

Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 1h51 ngày 9/1/2024, tại địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê).

Nhận tin báo, lực lượng gồm 18 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tới hiện trường thực hiện công tác chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng gồm 18 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tới hiện trường thực hiện công tác chữa cháy.

Đến 2h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Đến 2h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân. 

Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân trong nhà vệ sinh đã tử vong. Các nạn nhân được xác định gồm chị N.T.T.V (SN 1979, trú tại Tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), T.T.K.H (SN 2009, trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) và 1 nạn nhân nam chưa rõ danh tính.

Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân trong nhà vệ sinh đã tử vong. Các nạn nhân được xác định gồm chị N.T.T.V (SN 1979, trú tại Tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê), T.T.K.H (SN 2009, trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) và 1 nạn nhân nam chưa rõ danh tính.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn