Hết 7 ngày, hôm nay AVG sẽ nói gì?

Thể thaoThứ Ba, 28/02/2012 12:10:00 +07:00

(VTC News) - 7 ngày sau cuộc gặp giữa đại diện VPF và AVG để cùng tìm hướng đi mới xung quanh các vấn đề về bản quyền truyền hình, hôm nay, AVG sẽ trả lời!?

(VTC News) - 7 ngày sau cuộc gặp giữa đại diện VPF và AVG để cùng tìm hướng đi mới xung quanh các vấn đề về bản quyền truyền hình, hôm nay, theo những gì AVG đã nói, họ sẽ có câu trả lời!?

Tại cuộc gặp giữa đại diện VPF và chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ diễn ra hôm 21/02 đã có những tín hiệu lạc quan từ hai phía, đặc biệt là phía AVG bày tỏ thiện chí, đồng ý xem xét lại một số vấn đề mà VPF đưa ra.

Trả lời báo chí sau cuộc gặp gỡ cách đây một tuần, Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên đã cho biết: “Trên cơ sở những gì mà chúng tôi đã nói từ trước tới nay, cũng như những vấn đề mà chúng tôi đã đặt ra với AVG, chúng tôi mong muốn AVG có một sự hợp tác để kết thúc nhanh gọn việc này.

Quan điểm của chúng tôi vẫn là bảo lưu ý kiến cần phải xem xét lại hợp đồng đã ký giữa AVG và VFF. Mục tiêu xem xét lại chỉ có hai vấn đề: Một là làm thế nào để cho Truyền hình Việt Nam (VTV) được truyền hình nhiều nhất các trận đấu trên cách kênh quảng bá, nhằm phục vụ tới đông người dân; Hai là số tiền mà bóng đá Việt Nam cần nhận được phải nhiều hơn những gì AVG đã ký với VFF.

AVG cho biết sẽ xem xét vấn đề này một cách cẩn trọng đồng thời ủng hộ VPF hai mục tiêu nói trên và sẽ trả lời trong 7 ngày tới..."

Hôm nay AVG sẽ có câu trả lời về những vấn đề mà VPF đã nêu ra trong cuộc gặp gỡ cách đây 1 tuần. (Ảnh: Quang Minh)

Hôm nay, theo những gì Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên đã trao đổi thì AVG sẽ có câu trả lời!

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của AVG thì thật khó để gật đầu với đề nghị bạc tỉ đó dù cái lợi trước nhất sẽ thuộc về người hâm mộ và bóng đá Việt Nam. Nếu thuận theo dư luận, thì hẳn những điều kiện mà phía AVG gài vào (trong trường hợp đồng ý với đề xuất của VPF) cũng chẳng dễ chịu gì.

“Cuộc chiến” xung quanh vấn đề bản quyền truyền hình đã diễn ra khá căng thẳng, dai dẳng giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) với AVG và VFF kể từ khi VPF ra đời và trở thành đơn vị tổ chức 3 giải đấu gồm: Giải vô địch Quốc gia, Giải Hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia.

Tới thời điểm này, sau 7 vòng đấu đã qua của Giải vô địch Quốc gia, các vấn đề tranh chấp xunh quanh bản quyền truyền hình giữa các bên vẫn chưa đi đến hồi kết. Người hâm mộ cả nước rất hy vọng các bên liên quan sẽ sớm tìm ra một hướng giải quyết sao cho quyền lợi của các CLB, người hâm mộ không bị ảnh hưởng, đồng thời có thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn