Heo hắt chợ dưới tầng hầm trung tâm hoành tráng

Kinh tếThứ Ba, 21/07/2015 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Nằm dưới trung tâm thương mại hoành tráng, nhưng chợ Mơ (Minh Khai, Hà Nội) lại vắng hoe khách do nằm dưới tầng hầm và lối vào chợ quá nhỏ, quá khó tìm.

Chợ Mơ truyền thống vốn là nơi buôn bán rất sầm uất của Hà Nội. Sau khi bị phá đi để xây thành trung tâm thương mại, chợ được hoạt động trở lại dưới phần tầng hầm bắt đầu từ tháng 10/2014.

Chợ Mơ truyền thống vốn là nơi buôn bán rất sầm uất của Hà Nội. Sau khi bị phá đi để xây thành trung tâm thương mại, chợ được hoạt động trở lại dưới phần tầng hầm bắt đầu từ tháng 10/2014.

Nằm dưới tầng hầm sâu 28 bậc, quạt thông gió bị bịt gây ngột ngạt khó thở; cống tắc ngập gây hôi thối; lối đi nhỏ, biển báo vào chợ nhỏ khiến cho nhiều người khó khăn khi vào khu chợ này mua sắm.

Nằm dưới tầng hầm sâu 28 bậc, quạt thông gió bị bịt gây ngột ngạt khó thở; cống tắc ngập gây hôi thối; lối đi nhỏ, biển báo vào chợ nhỏ khiến cho nhiều người khó khăn khi vào khu chợ này mua sắm.

Sau gần 1 năm hoạt động, trái ngược với những hình ảnh sầm uất, đông đúc của chợ Mơ truyền thống xưa kia, chợ Mơ giờ đây ngày càng hắt hiu, lay lắt. Cả khu chợ chỉ thấy toàn người bán, người mua ra vào lác đác

Sau gần 1 năm hoạt động, trái ngược với những hình ảnh sầm uất, đông đúc của chợ Mơ truyền thống xưa kia, chợ Mơ giờ đây ngày càng hắt hiu, lay lắt. Cả khu chợ chỉ thấy toàn người bán, người mua ra vào lác đác

Nhiều gian hàng phải che lại để tránh bụi bám vào hàng vì ít người mua bán

Nhiều gian hàng phải che lại để tránh bụi bám vào hàng vì ít người mua bán

Hàng loạt các ki ốt phải đóng cửa vì vắng khách

Hàng loạt các ki ốt phải đóng cửa vì vắng khách

Những ki ốt này được cho thuê với giá khá rẻ (500.000 đồng/tháng) nhưng vẫn không tìm được khách thuê.

Những ki ốt này được cho thuê với giá khá rẻ (500.000 đồng/tháng) nhưng vẫn không tìm được khách thuê.

Nhiều gian hàng che bạt lại vì vắng khách

Nhiều gian hàng che bạt lại vì vắng khách

Không một bóng dáng khách mua hàng

Không một bóng dáng khách mua hàng

1 ki ốt nằm ở vị trí ngã tư nhưng cũng phải đóng cửa để không vì không có khách

1 ki ốt nằm ở vị trí ngã tư nhưng cũng phải đóng cửa để không vì không có khách

Khu vực hàng tươi sống, nhiều gian hàng vẫn bỏ không như thế này

Khu vực hàng tươi sống, nhiều gian hàng vẫn bỏ không như thế này

Một tiểu thương khác cho biết, trước đây khi chợ cũ chưa bị phá, buôn bán tấp nập nhưng mỗi quầy một tháng chỉ phải đóng góp vài trăm nghìn. Nay thì buôn bán ế ẩm nhưng phải đóng tiền triệu nên nhiều người đã phải “bỏ của chạy lấy người”.

Một tiểu thương khác cho biết, trước đây khi chợ cũ chưa bị phá, buôn bán tấp nập nhưng mỗi quầy một tháng chỉ phải đóng góp vài trăm nghìn. Nay thì buôn bán ế ẩm nhưng phải đóng tiền triệu nên nhiều người đã phải “bỏ của chạy lấy người”.

Theo các tiểu thương ở chợ Mơ, dân bên ngoài và ngay cả dân tòa nhà đều không muốn xuống hầm đi chợ dù ở đây giá rẻ hơn, đó là vì ở bên ngoài không khí thoáng mát, lại tiện mua.

Theo các tiểu thương ở chợ Mơ, dân bên ngoài và ngay cả dân tòa nhà đều không muốn xuống hầm đi chợ dù ở đây giá rẻ hơn, đó là vì ở bên ngoài không khí thoáng mát, lại tiện mua.

Bình luận
vtcnews.vn