Hé lộ danh sách tên lửa Trung Quốc duyệt binh 3/9

Thế giớiChủ Nhật, 30/08/2015 07:15:00 +07:00

Thông tin về danh sách các loại tên lửa tham gia duyệt binh ngày 3/9 của Trung Quốc mới được Bộ Ngoại giao nước này công bố.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã công bố dàn vũ khí dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 3/9

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã công bố dàn vũ khí dự lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 3/9

Đứng đầu bảng trong danh sách loạt tên lửa tối tân Trung Quốc tham gia cuộc duyệt binh ngày 3/9 là các xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9

Đứng đầu bảng trong danh sách loạt tên lửa tối tân Trung Quốc tham gia cuộc duyệt binh ngày 3/9 là các xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9

Đạn tên lửa HQ-9 đạt tầm bắn tối đa 200km, độ cao 27km, tốc độ bay Mach 4,2m

Đạn tên lửa HQ-9 đạt tầm bắn tối đa 200km, độ cao 27km, tốc độ bay Mach 4,2m

Cùng với HQ-9, Trung Quốc cũng sẽ đưa các đạn tên lửa hải đối không HHQ-9 (biến thể hải quân HQ-9) lên mặt đất duyệt binh

Cùng với HQ-9, Trung Quốc cũng sẽ đưa các đạn tên lửa hải đối không HHQ-9 (biến thể hải quân HQ-9) lên mặt đất duyệt binh

Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HQ-12 trong cuộc duyệt binh

Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HQ-12 trong cuộc duyệt binh

Các xe phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn – trung HQ-64 cũng sẽ dự duyệt binh 3/9

Các xe phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn – trung HQ-64 cũng sẽ dự duyệt binh 3/9

Đặc biệt Quân đội Trung Quốc sẽ đưa ra cả tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần LD-2000 tới Thiên An Môn ngày 3/9

Đặc biệt Quân đội Trung Quốc sẽ đưa ra cả tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần LD-2000 tới Thiên An Môn ngày 3/9

 Không chỉ HHQ-9, Trung Quốc cũng sẽ đưa các tổ hợp tên lửa hải đối không khác như HHQ-10, tên lửa chống hạm YJ-83, YJ-12 lên mặt đất

Không chỉ HHQ-9, Trung Quốc cũng sẽ đưa các tổ hợp tên lửa hải đối không khác như HHQ-10, tên lửa chống hạm YJ-83, YJ-12 lên mặt đất

Tên lửa hành trình chống hạm YJ-83 vốn chủ yếu có mặt trên các tàu hộ vệ, khu trục Trung Quốc lần này sẽ được đặt trên xe tải tiến vào Thiên An Môn ngày 3/9

Tên lửa hành trình chống hạm YJ-83 vốn chủ yếu có mặt trên các tàu hộ vệ, khu trục Trung Quốc lần này sẽ được đặt trên xe tải tiến vào Thiên An Môn ngày 3/9

YJ-83 đạt tầm bắn 180km hoặc 250km (phóng từ trên không), trang bị đầu tự dẫn radar chủ động

YJ-83 đạt tầm bắn 180km hoặc 250km (phóng từ trên không), trang bị đầu tự dẫn radar chủ động

Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa chống hạm YJ-12 được xuất hiện trong lễ duyệt binh của Quân đội Trung Quốc

Đặc biệt, đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa chống hạm YJ-12 được xuất hiện trong lễ duyệt binh của Quân đội Trung Quốc

Sau cùng là các bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển YJ-62 cũng dự duyệt binh

Sau cùng là các bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển YJ-62 cũng dự duyệt binh

Tên lửa YJ-62 đạt tầm phóng đến 280km, tốc độ bay cận âm 600-800km/h, lắp đầu nổ 300kg đủ khả năng để vô hiệu hóa tàu khu trục cỡ 5.000-7.000 tấn

Tên lửa YJ-62 đạt tầm phóng đến 280km, tốc độ bay cận âm 600-800km/h, lắp đầu nổ 300kg đủ khả năng để vô hiệu hóa tàu khu trục cỡ 5.000-7.000 tấn

Bình luận
vtcnews.vn