Hành trình bắt nhóm thanh niên đột nhập căn nhà trộm két sắt lấy hàng tỷ đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 09/06/2017 12:52:00 +07:00

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thành lập ban chuyên án và sau 4 tháng đã bắt được nhóm thanh niên đột nhập vào nhà người dân trộm gần 2 tỷ đồng.

Ngày 9/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Thái Quy Long (SN 34 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Phạm Hồng Phúc (32 tuổi, trú TP HCM) và Nguyễn Hoàng Bảo Việt (27 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

anh-trom-xe-may-1451049464

Ảnh minh họa. 

Qua xác minh điều tra, ngày 7/1, anh Lê Xuân Vinh (trú TP Buôn Ma Thuột) trình báo về việc gia đình bị đối tượng đột nhập vào lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã lập ban chuyên án để tiến hành truy bắt đối tượng.

"Các đối tượng sử dụng găng tay, không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Chiếc ổ khoá bị cắt cũng được đối tượng mang đi. Camera của gia đình anh Vinh có ghi lại hình ảnh nhưng đối tượng trùm kín mặt nên không thể nhận dạng", một lãnh đạo công an tỉnh nói.

Theo đó, qua điều tra sàng lọc các đối tượng, đến ngày 7/5, cơ quan điều tra bắt giữ Thái Quý Long, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Hoàng Bảo Việt khi nhóm thanh niên này đang thực hiện một vụ trộm khác.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, khoảng 18h ngày 7/1, nhóm cử Việt theo dõi vợ chồng Vinh ngoài cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt. Riêng Phúc đứng ngoài cảnh giới, Bảo dùng kìm cắt khóa đột nhập vào nhà. Khi vào trong, Bảo lục tủ lấy đi hơn 1,7 tỷ đồng và 3.800 USD.

Video: Soái ca áo xe mi bẻ khóa lấy trộm xe gắn máy trong vài giây

Ngay sau thực hiện trót lọt vụ trộm, nhóm đối tượng này chia nhau số tài sản trên để tiêu xài và đồng thời Phúc cùng Bảo trốn khỏi địa phương.

Theo ban chuyên án, việc xác minh thông tin về nhóm thanh niên trộm tài sản này không hề đơn giản. Vì Long và Phúc không sinh sống tại Đắk Lắk, còn Việt thì chưa có có tiền án tiền sự nên vụ việc rơi vào bế tắc.

"Với quyết tâm phá chuyên án, các trinh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nên nhóm thanh niên này bị lộ diện khi thực hiện hành vi trộm cắp vào 1 nhà dân trên đường Đinh Thiên Hoàng (TP. Buôn Ma Thuột)", lãnh đạo cơ quan điều tra cho hay.

Theo cơ quan điều tra, Long có 3 tiền án, Bảo có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ việc, hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn