Hành trình 50 lần phẫu thuật đầy gian khổ

Sức khỏeThứ Ba, 21/04/2015 03:55:00 +07:00

(VTC News) – Do mắc chứng bệnh lạ gây ra bởi khiếm khuyết nhiễm sắc thể, bé Billy Mitchell (7 tuổi) đã phải trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật để tìm lại gương mặt

Billy Mitchell (người Anh) sinh ra đã mắc hội chứng Apert - một tình trạng hiếm gặp gây ra dị dạng hộp sọ, mặt, tay và chân.

Billy Mitchell (người Anh) sinh ra đã mắc hội chứng Apert - một tình trạng hiếm gặp gây ra dị dạng hộp sọ, mặt, tay và chân.

Mẹ của Billy, cô Denise Mitchell, 47 tuổi, nói rằng mình đã linh cảm có một cái gì đó đã xảy ra với con trai của mình khi Billy được sinh ra. ‘Tôi nhận thấy các ngón tay và ngón chân của Billy như dính lại với nhau’.

Mẹ của Billy, cô Denise Mitchell, 47 tuổi, nói rằng mình đã linh cảm có một cái gì đó đã xảy ra với con trai của mình khi Billy được sinh ra. ‘Tôi nhận thấy các ngón tay và ngón chân của Billy như dính lại với nhau’.

Apert là một bệnh về di truyền gây ra bởi một khiếm khuyết nhiễm sắc thể. Trẻ bị Apert thường có dấu hiệu: mặt trố, xương hàm biến dạng, hở hàm ếch, các ngón chân tay có màng.

Apert là một bệnh về di truyền gây ra bởi một khiếm khuyết nhiễm sắc thể. Trẻ bị Apert thường có dấu hiệu: mặt trố, xương hàm biến dạng, hở hàm ếch, các ngón chân tay có màng.

Khi mới được 9 tuần tuổi, Billy đã phải trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ và cấy khung titan vào đầu để định dạng hộp sọ.

Khi mới được 9 tuần tuổi, Billy đã phải trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ và cấy khung titan vào đầu để định dạng hộp sọ.

Ca phẫu thuật khó khăn và có nhiều rủi ro cao như có thể bị viêm màng não, tổn thương não, chảy máu dữ dội dẫn đến đột quỵ và có thể chết, nhưng Billy đã vượt qua.

Ca phẫu thuật khó khăn và có nhiều rủi ro cao như có thể bị viêm màng não, tổn thương não, chảy máu dữ dội dẫn đến đột quỵ và có thể chết, nhưng Billy đã vượt qua.

Sau đó, Billy liên tục phải trải qua các cuộc phẫu thuật mắt, chỉnh mũi và tách rời các ngón tay và chân. Bất chấp những khó khăn của mình, Billy đã lớn lên và trở thành một cậu bé điển hình, thích chơi ô tô, đọc sách, và vui đùa cùng chị gái sinh đôi của mình.

Sau đó, Billy liên tục phải trải qua các cuộc phẫu thuật mắt, chỉnh mũi và tách rời các ngón tay và chân. Bất chấp những khó khăn của mình, Billy đã lớn lên và trở thành một cậu bé điển hình, thích chơi ô tô, đọc sách, và vui đùa cùng chị gái sinh đôi của mình.

Năm may, Billy đã 7 tuổi và cậu bé đã trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tìm lại khuôn mặt mình.

Năm may, Billy đã 7 tuổi và cậu bé đã trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tìm lại khuôn mặt mình.

Bình luận
vtcnews.vn