Hàng công bế tắc, HAGL hoà trận thứ 8 tại V-League 2023

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 25/06/2023 18:59:17 +07:00
(VTC News) -

CLB HAGL tiếp tục có thêm một trận hoà dù họ chỉ phải tiếp đón đội bóng đang gặp nhiều khó khăn là TP.HCM trên sân nhà.

CLB TP.HCM đã hết cơ hội lọt vào top 8 nhưng đội bóng này vẫn cần tích luỹ điểm số trước khi bước vào giai đoạn trụ hạng căng thẳng ở lượt về. Đội bóng này có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân Pleiku của HAGL.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, HAGL nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trên sân nhờ các tiền vệ giàu kĩ thuật như Tuấn Anh và Minh Vương. Phút thứ 9, tiền vệ Trần Minh Vương tung cú đá phạt rất hiểm hóc từ khoảng cách chừng 25 mét, bóng đi trúng xà ngang khung thành của thủ môn Thanh Thắng.

Hàng công bế tắc, HAGL hoà trận thứ 8 tại V-League 2023 - 1

HAGL hoà TP.HCM trên sân nhà.

Hiệp 1 là quãng thời gian mà đội bóng phố núi dồn ép CLB TP.HCM. Nhiều thời điểm, HAGL kiểm soát đến 72% thời lượng bóng lăn trên sân. Bên kia chiến tuyến, pha bóng đáng chú ý nhất của CLB TP.HCM lại đến từ hàng thủ. Phút 30, trung vệ Lucas lên tham gia tấn công và cú đánh đầu của suýt chút nữa mang về bàn thắng.

Cơ hội nguy hiểm nhất của HAGL đến khi hiệp 1 trôi về những phút bù giờ. Paollo thoát xuống trong tư thế trống trải, dứt điểm kĩ thuật qua đầu Thanh Thắng nhưng hậu vệ Lucas tung người phá bóng trên vạch vôi. Ngay sau đó, cú đá bồi của Paollo đi ra ngoài.

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục duy trì thế trận có lợi. CLB TP.HCM hiểu rằng họ giữ sạch lưới và rời sân khách với 1 điểm đã là thành công. HLV Vũ Tiến Thành yêu cầu 2 tiền đạo Daniel Greeen và Mansaray lùi sâu, tích cực tham gia phòng ngự. Họ chỉ để một mình Hoàng Vũ Samson phía trên.

Cách chơi này mang đến hiệu quả khi HAGL không còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm như hiệp 1. Họ chủ yếu trông chờ vào những pha đi bóng cá nhân của Paollo và Brandao. Hai tình huống có thể mang đến bàn thắng cho thầy trò HLV Kiatisak đều đến từ những tình huống cố định. Minh Vương tiếp tục tung ra 2 pha sút phạt nguy hiểm nhưng vẫn chưa có bàn thắng.

CLB TP.HCM gần như lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà và hài lòng kết quà hoà 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. 

Kết quả: HAGL 0-0 TP.HCM

Đội hình xuất phát:

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Ngọc Quang, Minh Vương, Thanh Bình, Tuấn Anh, Bảo Toàn, Đình Bảo, Diakite, Paollo, Brandao. 

TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Hoài An, Huy Toàn, Tấn Tài, Văn Kiên, Green, Hoàng Vũ Samson, Brendon. Quốc Gia, Mansaray. 

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn