Hàng chục cảnh sát khống chế kẻ định đốt nhà, tự thiêu

Thời sựThứ Sáu, 09/10/2015 12:00:00 +07:00

Con trai mua xăng về đốt nhà do mẫu thuẫn với mẹ đẻ. Vụ Con trai mua xăng về đốt nhà đang được công an điều tra làm rõ.

(VTC News) - Mâu thuẫn gia đình liên quan đến việc bán nhà, người con trai mua xăng về định đốt nhà khiến lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến giải cứu.

Vụ việc con trai mua xăng về đốt nhà xảy ra vào chiều 8/10, tại ngôi nhà 166 đường Hai Bà Trưng (Lê Chân, Hải Phòng).

Do mâu thuẫn gia đình, ông Vũ Quang Tuấn (SN 1968, ở tại địa chỉ trên) đã mua xăng về và lấy toàn bộ quần áo vứt xuống nền nhà, khóa trái cửa với ý định đốt nhà, tự thiêu trong nhà có mẹ và con dâu của ông Tuấn.

Hiện trường vụ việc con trai mua xăng về định đốt nhà, tự thiêu
Hiện trường vụ việc con trai mua xăng về định đốt nhà, tự thiêu 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe chuyên dụng, phối hợp với Công an quận Lê Chân, Công an phường An Biên có mặt tại hiện trường vụ con trai mua xăng về đốt nhà, triển khai phương án giải cứu thành công 2 người trong nhà, phun hóa chất chống cháy, đồng thời không chế, dẫn giải Tuấn về trụ sở Công an phường lấy lời khai, xử lý vụ việc. 
Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, ngôi nhà 5 tầng nêu trên vợ chồng Tuấn đang ở là của bà Vũ Thị Gái (mẹ Tuấn) đứng tên chủ sở hữu.

Bà Gái nhiều lần đòi bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng vợ chồng Tuấn không đồng ý, từ đó gia đình phát sinh mâu thuẫn. Vợ chồng Tuấn nhiều lần ngăn cản không được nên Tuấn đã mua xăng về với ý định đốt nhà, tự thiêu. 
Hiện, vụ việc con trai mua xăng về đốt nhà đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Video hành khách tự thiêu trên tàu, 8 người thương vong 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn