Hai tháng tuổi phải cắt 1m ruột bị hoại

Sức khỏeThứ Bảy, 03/12/2011 05:57:00 +07:00

(VTC News) – Bị hoại tử ruột, các bác sỹ đã phải cắt bỏ hơn 1 mét ruột để cứu sống cháu bé 2 tháng tuổi.

(VTC News) – Bị hoại tử ruột, các bác sỹ đã phải cắt bỏ hơn 1 mét ruột để cứu sống cháu bé 2 tháng tuổi.

Đó là cháu M.V.H., (2 tháng tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), được người nhà đem vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng sốt cao, nhiễm độc nhiễm trùng nặng, bụng chướng căng, bí trung đại tiện, thiếu máu nặng. 

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ cho biết cháu bị dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa dẫn đến xoắn ruột gây hoại tử. 
Cháu H đang dần ổn định sau khi cắt hơn 1m ruột vì bị hoại tử 

Các bác sỹ cho biết, để cứu sống cháu bé, kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ hơn 1 mét ruột non và hơn 30 cm ruột già.  

Chiều ngày 2/12, sau 2 ngày phẫu thuật cấp cứu, các bác sỹ khoa Điều trị tích cực – Chống độc cho biết cháu hiện đã đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt. 


Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn