Hải Phòng đang kiểm tra 2 container chứa tiền chất ma túy cực độc

Pháp luậtThứ Ba, 21/03/2017 11:25:00 +07:00

Lực lượng Hải quan Hải Phòng đang kiểm tra 2 container chứa lá khát - một loại thảo dược chứa tiền chất ma túy cực độc được nhập khẩu từ Hồng Kông, bị bỏ lại cảng Tân Vũ.

Sáng 21/3, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, lực lượng hải quan đang kiểm tra 2 container chứa lá khát - một loại thảo dược chứa tiền chất ma túy cực độc, bị từ chối nhận hàng và bỏ lại tại bãi lưu hàng hóa cảng Tân Vũ,  thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

ma tuy 4

Hai container chứa tiền chất ma túy cực độc đang được bảo vệ nghiêm ngặt và tiến hành kiểm đếm tại cảng Tân Vũ (Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, chiều 20/3, Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp mở 2 container chứa lượng lớn lá khát nêu trên. 

Trong chiều 20/3, lực lượng hải quan mới kiểm đếm được 1 container. Trong ngày 21/3, lực lượng hải quan tiếp tục kiểm đếm số lượng hàng hóa trong container thứ 2. Dự kiến đến chiều cùng ngày sẽ có kết quả chính thức về số lượng loại hàng hóa chứa tiền chất ma túy cực độc này.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, 2 lô hàng trên được tàu quốc tịch Panama chở từ Hồng Kông về cảng Tân Vũ từ tháng 6/2016.

ma tuy 5

2 container này được nhập về từ tháng 6/2016 nhưng bị một doanh nghiệp Việt Nam từ chối nhận.

Theo vận đơn, đây là hàng hóa nhập khẩu, đơn vị tiếp nhận là một doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã từ chối tiếp nhận lô hàng. Nghi vấn 2 container nêu trên "có vấn đề" nên lực lượng hải quan đã vào cuộc điều tra.

Lá khát có tên khác là “thiên đường”. Lá khát thuộc loại cây trồng lâu năm, giống lá chè, khi thu hoạch thường hái búp và lá non. 

Lá khát chứa chất cathinone với mức độ nguy hiểm hơn ma túy đá gấp nhiều lần và độc hại hơn các loại ma túy thông thường tới 500 lần.

Video: Khám xét 16 tấn da ngựa muối bốc mùi hôi thối bên trong chứa cá ngựa khô nhập lậu về cảng Hải Phòng.

Minh Khang
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn