Hai nhóm thanh niên 'giải quyết mâu thuẫn', 6 người thương vong

Bản tin 113Thứ Hai, 26/02/2024 21:18:56 +07:00
(VTC News) -

Do có mâu thuẫn từ trước nên Luân và Nhân đã cùng nhóm bạn của mình hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, kết quả khiến 6 người thương vong.

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, đơn vị đang lấy lời khai nhóm thanh niên liên quan đến vụ đánh nhau tại huyện Phụng Hiệp làm 6 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, giữa Nguyễn Văn Luân (SN 2006, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Trần Trung Nhân (SN 2006, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết.

Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hậu Giang)

Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hậu Giang)

Đến khoảng 18h30 ngày 25/2, nhóm của Luân  gồm 7 người và nhóm của Nhân gồm 17 thanh niên gặp nhau tại quán giải khát thì xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, 2 người trong nhóm của Luân dùng dao đâm làm cho L.H.Đ. (SN 2007, ngụ ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp) tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Sau khi gây án xong, nhóm thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Phụng Hiệp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra và truy bắt nhóm thanh niên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 25/2, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ được tất cả 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tại tỉnh Bình Phước hai nhóm thanh niên cũng hẹn nhau ra đường "giải quyết mâu thuẫn" khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Cụ thể, do có mâu thuẫn cá nhân nên Dương Văn Viết Q. (20 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) và Trần Văn Ph. (18 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) hẹn nhau tại ngã ba khu vực gần cửa hàng Bách Hóa Xanh thuộc khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long để giải quyết.

Đến 19h30 tối 13/12/2023, Q. gọi thêm Lê Văn L. và một số thanh niên khác. Ph. cũng gọi nhóm bạn của mình, trong đó có Hồ Việt H. và Phạm Hoài A. mang hung khí đến điểm hẹn.

Tại đây, 2 nhóm thanh niên lời qua tiếng lại, sau đó lao vào chém nhau khiến Lê Văn L. tử vong, Phạm Hoài A. và Hồ Việt H. bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn