Hai mẹ con cô giáo mầm non bị đá lăn từ trên núi đè chết

Thời sựThứ Năm, 31/05/2018 12:40:00 +07:00

Trên đường vào rẫy tìm bò, hai mẹ con cô giáo mầm non trú ở bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) bị đá rơi từ trên núi xuống trúng đầu, chết tại chỗ.

Sáng 31/5, thông tin từ Văn phòng UBND xã Đọoc Mạy (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), chiều 30/5, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm do đá từ trên núi lăn xuống khiến 2 mẹ con cô giáo mầm non người dân tộc Mông thiệt mạng.

1s

Mùa mưa đến, miền tây Nghệ An liên tục xảy ra các vụ đá rơi, núi sạt lở 

Thời điểm người dân phát hiện, mặc dù cả 2 mẹ con bị đá rơi làm biến dạng khuôn mặt nhưng nạn nhân vẫn được xác định là cô giáo Lầu Y Nênh (36 tuổi) và con trai là Già Bá Khư (16 tuổi) trú ở bản Huồi Viêng.

Được biết, trước đó 2 mẹ con cô Lầu Y Nênh và con trai Già Bá Khư chở nhau bằng xe máy vào rẫy (cách nhà khoảng 3km) để tìm bò thả rông. Trên đường đi, 2 mẹ con bị đá rơi trúng đầu khiến cả hai văng ra chân núi.

Chiều cùng ngày, thi thể 2 mẹ con cô Lầu Y Nênh đã được người thân đưa về nhà riêng để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Video: Sập mỏ đá ở Nghệ An, 4 người thương vong

Được biết, cô Lầu Y Nênh là giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy; gia đình cô có 3 người con, em Già Bá Khư là con đầu, hiện đang học lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Người dân địa phương cho biết, vào mùa mưa trên địa bàn miền Tây Nghệ An nói chung, huyện biên giới Kỳ Sơn nói riêng thường xảy ra các vụ đất sụt, đá rơi từ trên núi xuống vô cùng nguy hiểm.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn