Chuyển đổi xanh

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa

Chủ Nhật, 03/12/2023 11:06:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 3/12, ứng dụng IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới, bầu trời bị bao phủ bởi màn sương mù và bụi mịn dày đặc.

Video: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 1

Liên tục nhiều ngày qua Hà Nội xảy ra ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người dân. Lúc 8h30 ngày 3/12, ứng dụng IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới với chỉ số ở mức 182, không tốt cho người nhạy cảm. 

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 2

Ghi nhận của PV VTC News lúc 7h, khu vực quận Tây Hồ chìm trong lớp sương mù dày, không khí đặc quánh.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 3

 Nhìn từ trên cao, khó quan sát được các tòa nhà cao tầng. Lớp sương này đã giữ lại gần như toàn bộ khói bụi, chất ô nhiễm ở lớp gần mặt đất.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 4
Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 5
Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 6

Những tuyến đường huyết mạch, tòa nhà cao tầng gần như bị "nuốt trọn" trong lớp sương mù.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 7

 Toà nhà cao tầng ở Lotte Mall Tây Hồ mờ ảo trong lớp không khí trắng đục dù vị trí quan sát chỉ cách gần 200m.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 8

Hình ảnh ghi nhận lúc 9h30 tại cổng Khu đô thị Nam Thăng Long. 

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 9

Đa số người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ trong  ngày Hà Nội ô nhiễm không khí đứng thứ 3 thế giới. "Vào mùa cao điểm ô nhiễm không khí, mỗi khi ra ngoài tôi phải bịt kín khẩu trang. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô mỗi năm càng thêm trầm trọng mà không biết khi nào mới được cải thiện", anh Nguyễn Văn Linh (ở Tây Hồ) chia sẻ khi đang đạp xe thể dục buổi sáng.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 10

Nhiều người đi đường phải bật đèn pha để di chuyển khi tầm nhìn bị hạn chế.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 11
Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 12
Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 13

Các chuyên gia khuyến cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 14

Làn sương dày đặc khiến các nhịp cầu cầu Nhật Tân bị che khuất.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, bầu trời mịt mù từ sáng tới trưa - 15

Dự báo tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn