Hà Nội ngày nắng ấm, chiều tối có mưa rào và dông

Thời sựThứ Hai, 30/03/2015 07:39:00 +07:00

Do không khí lạnh suy yếu nên thời tiết toàn miền Bắc mát mẻ, khu vực Hà Nội ngày nắng ấm đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông.

(VTC News) - Do không khí lạnh suy yếu nên thời tiết toàn miền Bắc mát mẻ, khu vực Hà Nội ngày nắng ấm đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 30, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Từ ngày 31/3, chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển về phía đông.

Khu vực Hà Nội ngày 30/3, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 21 – 31 độ. Tại Đồng Mô, Sơn Tây có khả năng có mưa rào nhẹ.

Từ ngày 31/3 - 1/4 thời tiết Hà Nội dễ chịu, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ: 21 – 32 độ

Các tỉnh Trung bộ, sau nhiều ngày mưa lũ bất thường kéo dài, gây thiệt hại nặng nề thì từ hôm nay, mưa gần như chấm dứt, chỉ còn dạng mưa nhỏ vài nơi với lượng không đáng kể, chủ yếu tập trung vào sáng nay.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh đã bước sang ngày thứ sáu liên tiếp, càng về trưa cường độ nắng càng mạnh và lên đến đỉnh điểm, kéo dài tới cuối chiều, mức nhiệt cao nhất từ 35 - 37 độ C, tại các đô thị ngoài trời nhiệt độ có thể đạt xấp xỉ 40 độ C.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 30/3:


Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, vùng núi có nơi 32 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông 35 - 37 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn