Hà Nội lọt vào 50 thành phố đắt đỏ nhất châu Á

Kinh tếThứ Tư, 07/12/2011 12:31:00 +07:00

(VTC News) – Hãng tư vấn nguồn nhân lực ECA – International vừa công bố kết quả xếp hạng những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và châu Á.

(VTC News) – Hãng tư vấn nguồn nhân lực ECA – International vừa công bố kết quả xếp hạng những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và châu Á. Theo đó, thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí thứ 41 ở khu vực châu Á và thứ 217 trên thế giới.

Theo khảo sát của hãng tư vấn nguồn nhân lực ECA – International, Hà Nội là thành phố có giá cả đắt thứ 41 trong số 49 thành phố đắt đỏ nhất châu Á, còn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 43. Trong bảng xếp hạng những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, Hà Nội đứng thứ 217, còn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 224.

Hà Nội đứng ở vị trí 41 trong số những thành phố đắt đỏ nhất châu Á (Ảnh: Thành Công)

Theo công bố những thành phố đắt đỏ nhất châu Á của ECA – International, 4 thành phố của Nhật Bản lần lượt chiếm 4 vị trí đầu tiên theo thứ tự là Tokyo, Nagoya, Yokohama, Kobe. Tokyo vẫn là thành phố đắt đỏ nhất châu Á. Đứng ở vị trí thứ 5 là thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Singapore đứng ở vị trí thứ 6. Ba vị trí từ thứ 7 đến thứ 9 thuộc về 3 thành phố lớn ở Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông. Đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 thành phố đắt đỏ nhất châu Á là Busan (Hàn Quốc).

Dưới đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất châu Á năm 2011

Xếp hạng châu Á năm 2011

Location

Xếp hạng toàn cầu năm 2011

1Tokyo1
2Nagoya4
3Yokohama6
4Kobe10
5Seoul21
6Singapore31
7Bắc Kinh
35
8Thượng Hải
41
9Hồng Kông
58
10Busan63

Đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng thành phố đăt đỏ nhất châu Á là thành phố cảng Karachi miền Nam Pakistan.

Cũng theo bảng xếp hạng, 4 thành phố khác của khu vực Asean là Jakarta, Kualalumpur, Metro – Manila và Viêng Chăn có giá cả đắt hơn Hà Nội. 4 thủ đô này lần lượt xếp ở vị trí thứ 15, 30, 32 và 33.

Thành phố Singapore đã nhảy từ vị trí thứ 8 năm ngoái, lên vị trí thứ 6 trong cuộc khảo sát mới nhất, vượt qua cả Hồng Kông. Các yếu tố dẫn đến sự nhảy bậc này là do đồng đô la Singapore ngày càng mạnh hơn các đồng tiền lớn khác trên thế giới, giá cả hàng hóa và dịch vụ trung bình tăng 5,7%.

Theo thông cáo được đăng tải trên Website của ECA – International, 12 tháng qua đã thấy sự tăng giá đáng kể của dầu ăn, thực phẩm và các mặt hàng khác ở nhiều nơi trên thế giới.

Còn theo bảng xếp hạng thành phố đắt đỏ nhất thế giới, Tokyo vẫn đứng ở vị trí đầu tiên. 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2011 đều là những thành phố của Nhật Bản, Na Uy và Thụy Sỹ.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2011

Xếp hạng toàn cầu năm 2011

Quốc gia

Thành phố

Xếp hạng toàn cầu năm 2010

1Nhật Bản
Tokyo1
2Na Uy
Oslo6
3
Thụy Sỹ
Geneva8
4Nhật Bản
Nagoya3
5
Thụy Sỹ
Zurich7
6Nhật Bản
Yokohama4
7Thụy Sỹ
Bern10
8Na Uy
Stavanger9
9Thụy Sỹ
Basel11
10Nhật Bản
Kobe5

(Bảng xếp hạng trích nguồn ECA - International)

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn