Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà thảm khốc

Tin nóngThứ Năm, 20/07/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 3 tháng hè, Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ cháy nhà thảm khốc cướp đi sinh mạng của nhiều người trong cùng gia đình.

Vụ cháy mới nhất xảy ra vào khoảng 2h ngày 19/7 tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 16 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 3 người trong cùng gia đình chết thương tâm.

Hiện trường vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 3 người trong cùng gia đình chết thương tâm. 

Đến 3h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Cảnh sát phun nước làm nguội, không để cháy lan ra nhà dân xung quanh. 

Tại hiện trường, 3 người trong gia đình gồm anh T.D.Q. (SN 1985), chị N.T.H. (SN 1990, vợ anh Q.) và cháu T.N.L. (SN 2016, con của vợ chồng anh Q.) đều tử vong. Vụ cháy còn thiêu rụi nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Theo cảnh sát, ngôi nhà bị cháy có diện tích 120 m2, cao 5 m, gồm một tầng và một tầng lửng (diện tích tầng lửng 30 m2, là nơi để ở và sinh hoạt gia đình).

Hàng xóm sống gần gia đình nạn nhân cho biết, thời điểm người dân phát hiện đám cháy, lửa đã bùng to và đang lan sang các nhà kế bên. Mọi người hô hào chủ nhà dậy nhưng không thấy ai phản ứng gì, gọi điện thoại cho anh Q. nhưng không ai bắt máy. Hàng xóm cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để xịt vào đám cháy nhưng bất thành do không thể phá được cửa cuốn trước cửa nhà.

Cách đó hơn một tuần, Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh khiến 3 người trẻ tuổi thiệt mạng. Cụ thể, lúc 5h22 ngày 8/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.

Trung tâm thông tin chỉ huy điều động 4 đơn vị, cùng xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chở phương tiện và cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn. 

Khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dich vụ làm đẹp, nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60 m2 (chiều rộng khoảng 2,5 m, chiều dài khoảng 24 m), kết cấu bê tông cốt thép.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 người chết.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi cửa sổ căn nhà lắp khung thép kiên cố, trong nhà nhiệt độ cao kèm khí độc dày đặc. Thời điểm đến hiện trường, cảnh sát phải tiếp cận vào trong căn nhà từ các tầng phía trên. Tuy nhiên do ngôi nhà cao, cộng với các ô cửa sổ của căn nhà được bao bọc bởi khung thép chắc chắn, lực lượng cứu hỏa phải mất thời gian cắt bỏ.

Đến khoảng 7h30, đám cháy cơ bản được dập tắt. Qua công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể các nạn nhân nằm tại tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng. Danh tính các nạn nhân gồm: cháu N.Q.M (SN 2010) và cháu N.P.U. (SN 2012), 2 con của chủ nhà; chị D.T.D (SN 2004), cháu gái chủ nhà.

Hồi giữa tháng 5, vụ hoả hoạn tại một nhà dân ở quận Hà Đông cũng khiến dư luận xót xa khi cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu. 

Vụ cháy xảy ra lúc hơn 7h30 ngày 13/5 tại số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Chủ căn hộ là vợ chồng anh N.Q.M. (SN 1980) và chị N.T.T.H. (SN 1984).

Mặt tiền tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà bị cháy được lắp khung sắt bảo vệ.

Mặt tiền tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà bị cháy được lắp khung sắt bảo vệ.

Ngôi nhà bị hoả hoạn có diện tích khoảng 50 m2, cao 3 tầng, 1 tum. Vụ cháy thiêu rụi 1 xe máy và nhiều tài sản trong nhà.

Khi lực lượng có mặt, lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt, chuồng cọp kiên cố khiến lực lượng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 8h15, đám cháy được khống chế và dập tắt. Cảnh sát kiểm tra các tầng thì phát hiện 4 nạn nhân là bà cháu đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm bà N.T.X. (SN 1956, mẹ anh M.), cùng 3 con của anh M. là N.Q.M. (SN 2013), N.Q.M.Đ. (SN 2015), N.Q.M.H. (SN 2019).

Lãnh đạo phường Quang Trung cho biết, khi ngôi nhà bị cháy, chị N.T.T.H. (mẹ của 3 cháu nhỏ) đi làm được khoảng 30 phút, còn người chồng vừa rời khỏi nhà.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện. Vị lãnh đạo phường Quang Trung đánh giá, rào sắt chuồng cọp bịt kín mặt tiền tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Phía sau ngôi nhà cũng có lối thoát hiểm, tuy nhiên có thể do lửa bùng phát mạnh khiến các nạn nhân bị cuống, không xử lý kịp nên mắc kẹt trong đám cháy.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn