Hà Nội: Liên tiếp 3 vụ chôm đồ, mất gần 1 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 23/04/2011 12:20:00 +07:00

(VTC News) – Liên tục các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng thường rình mò và theo dõi con mồi để lên kế hoạch "chôm" đồ.

(VTC News) – Liên tục các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng thường rình mò và theo dõi con mồi để lên kế hoạch "chôm" đồ. Số tài sản bị mất gần 1 tỷ đồng.

Ngày 22/4, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đang khẩn trương xác minh đối tượng trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện máy ở Yên Bệ, xã Kim Chung, Hoài Đức.

Trước đó, ngày 21/4, anh Nguyễn Đình Tuấn (33 tuổi) ở xóm Dậu, Di Trạch, Hoài Đức trình báo, anh có đi xe máy Airblade BKS 30M6 - 8524 đến cửa quán điện máy của anh Nguyễn Đình Vượng (54 tuổi) ở Yên Bệ, Kim Chung, Hoài Đức để xem đồ, nhưng khoảng 30 phút, khi quay ra thì anh phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Trong cốp xe còn có khoảng 100 triệu đồng.

Cùng ngày 21/4, chị Nguyễn Ngọc San, trú tại số 21 ngõ 122 Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đến Công an phường Khương Đình trình báo, khi đi làm về phát hiện thấy tủ đựng đồ ở tầng 2 đã bị phá khóa và mất hết tài sản bên trong gồm 12 lượng vàng SJC, một số vàng lẻ 15 chỉ, 20 triệu đồng tiền mặt, hơn 6.000 USD, 1 dây chuyền vàng trắng, tổng trị giá tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 22/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, cũng đã làm rõ Bùi Thế Quyền (19 tuổi) ngụ tại Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh là công nhân Công ty CP Công nghệ cơ khí MV Việt Nam về “hành vi trộm cắp tài sản” của giám đốc.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 17/4, lợi dụng sơ hở, Quyền đột nhập vào văn phòng Công ty CP Công nghệ cơ khí MV Việt Nam, tổ 37, thị trấn Đông Anh trộm cắp 1 máy tính xách tay (hiệu Dell, trị giá 17.000.000 đồng) của anh Lê Việt Cường (31 tuổi) ở xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, Giám đốc của Công ty, rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan Công an đang nhanh chóng truy tìm và lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

Quang Tùng – Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn