Hà Nội không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo

Thời sựThứ Sáu, 24/12/2010 09:08:00 +07:00

(VTC News) - Theo chỉ thị của UBND TP Hà Nội, không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách, không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân...

(VTC News) - Theo chỉ thị của UBND TP Hà Nội, không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách, không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 trên địa bàn TP. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, lành mạnh và triệt để tiết kiệm. Chỉ tổ chức chúc Tết giản dị, đầm ấm tại trụ sở, nơi làm việc cơ quan, đơn vị; không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm sử dụng công quỹ, tài sản công sai mục đích; chi lương thưởng không đúng quy định, thự
c hiện nghiêm việc không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách; không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.

Theo chỉ thị của UBND Hà Nội chỉ tổ chức chúc Tết giản dị, đầm ấm tại trụ sở, nơi làm việc, không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp. (Ảnh: Dương Lãng Hoàng)

UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, không tổ chức tiệc tùng ăn uống linh đình tốn kém, hại sức khỏe, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt bình thưng của nhân dân.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức chu đáo chế độ trợ cấp Tết tới các đối tượng chính sách xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón Tết.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp phải bố trí lịch làm việc trong dịp Tết cho phù hợp, không được để công việc trì trệ, ách tắc…

Không có người phải đón Tết tại bến tàu, xe

Theo chỉ thị của Chủ tịch TP Hà Nội, Sở GTVT phải có nhiệm vụ tập trung khắc phục nhanh các tuyến đường hư hỏng; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải có phương án sẵn sàng huy động phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, không để hành khách phải đón giao thừa tại các bến xe bến tàu…

Công an TP có các phương án cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, kiểm tra việc phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, kho tàng, nơi tập trung đông người, các chợ, trung tâm thương mại… và bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm vui chơ giải trí, những nơi tập trung đông người trong dịp Tết…

Đồng thời Công an TP phối hợp Sở GTVT TP triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm hạn chế ùn tác giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời các trường hợp đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Đảm bảo làm tốt công tác quản lý, đăng ký hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng nhất là ở các quận, các khu đông dân cư; tăng cường lực lượngdân phố, dân phòng tuần tra trong dịp Tết; phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng; ngăn chặn mọi hành vi sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng pháo nổ các loại, không để xảy ra đốt pháo, các vụ trọng án trong những ngày Tết…

Bên cạnh đó triệt phá các ổ nhóm buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan… 

Tổng Công ty điện lực Hà Nội đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện sinh hoạt, có phương án cấp điện dự phòng đối với các khu vực trọng điểm, ứng trực 24/24 giờ kịp thời xử lý các sự cố về điện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 và chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá để ổn định tình hình thị trường Hà Nội những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011…

Cụ thể yêu cầu các ngành theo dõi sát tình hình giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu như: nhiên liệu, lương thực thực phẩm, rau quả…; chủ động xử lý các biến động bất lợi và đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá cả thị trường nhất là đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá.

TP Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra chống hàng giả, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy định về đăng ký giá, niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết ở các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, các cửa hàng chuyên doanh, chợ dân sinh… Xử ý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về giá, về chất lượng và gian lận đo lường, bảo vệ người tiêu dùng; kểm tra đảm bảo an toàn trật tự và phòng chống dịch bệnh trong TP. 

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn