Hà Nội có 2 Phó Chủ tịch UBND mới

Thời sựThứ Hai, 20/06/2011 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Hà Nội có 2 Phó Chủ tịch mới là ông Nguyễn Văn Sửu và ông Trần Xuân Việt.

(VTC News) -  Sáng nay, trong kỳ họp đầu tiên của HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, bà Ngô Thị Doãn Thanh (SN 1957), Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIII đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố khóa IV với 97% số phiếu.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong hai ngày. Nội dung chủ yếu hôm nay tập trung vào việc bầu Chủ tịch HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố.
 
Ông Lê Văn Hoạt Bí thư huyện Mê Linh, sinh năm 1956, trúng cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố với hơn 90% số phiếu.  Bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng giới thiệu ông Nguyễn Thế Thảo ứng cử viên Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ tới. Có 100% đại biểu dự kỳ họp biểu quyết ông Nguyễn Thế Thảo là ứng viên duy nhất chức Chủ tịch UBND thành phố.

Theo kết quả được công bố chiều 20/6, ông Nguyễn Thế Thảo đạt xấp xỉ 94%  (89 trên 95 phiếu) phiếu bầu và trở thành Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Thảo sinh năm 1952. Quê ở xã Nhân Hoà, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Kiến trúc sư .Từng làm Đại biểu Quốc hội khoá XI, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2009.

Sáu ông bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND dân thành phố gồm: ông Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 85/94, 84/94, 83/94, 89/94, 83/94, 83/94, 1 phiếu không hợp lệ. Trong đó hai Phó Chủ tịch mới là ông Nguyễn Văn Sửu (trước đây là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ông Trần Xuân Việt (trước đây là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Như vậy thành viên UBND thành phố Hà Nội có 13 vị (1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch và 6 ủy viên ủy ban). Chủ tịch UBND thành phố phụ trách chung và các lĩnh vực nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị. Các Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực còn lại.

Tại Kỳ họp, HĐND Hà Nội còn bầu chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng phó các ban của Hội đồng nhân dân thành phố và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016.

* Sáng 20/6, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã tiến hành phiên họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời thực hiện việc bầu nhân sự HĐND TP và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.
Kết quả, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2006-2011 giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Huỳnh Nghĩa, PCT HĐND TP Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2006-2011 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Quận ủy Thanh Khê là Ủy viên thường trực HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 chúc mừng ông Trần Văn Minh giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.
Sau khi bầu nhân sự HĐND, các đại biểu đã tiến hành bầu nhân sự cho các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 và các ủy viên, nhân sự UBND TP liên quan. Kết quả, ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011 tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 với kết quả bỏ phiếu 50/50, đạt tỷ lệ 100%.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 gồm: ông Văn Hữu Chiến, ông Võ Duy Khương; ông Phùng Tấn Viết, và ông Nguyễn Xuân Anh.
Các đại biểu thống nhất nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016... 

* Trước đó, ngày 19/6, tại Nghệ An, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để quyết định một số nội dung quan trọng về công tác tổ chức, công tác nhân sự của HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, ông Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 100% phiếu bầu tán thành. Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh giữ chức phó chủ tịch HĐND tỉnh khoá 16 nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Trần Văn Mão - trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh khóa 15 giữ chức Ủy viên HĐND khóa XVI.

Sau khi tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh. Ông Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* Sáng nay, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất. Sau khi nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách của những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu HĐND với cử tri tại các đơn vị bầu cử của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND khóa VIII.

 Quang cảnh buổi họp tại Quảng Ngãi

Tại tỉnh Quảng Ngãi:

* Các chức danh HĐND:

1. Ông Phạm Minh Toản - Chủ tịch.

2. Trương Thị Xuân Hồng -Phó Chủ tịch.

3. Võ Phiên - Ủy viên Thườngtrực.

* Các chức danh UBND tỉnh:

- Ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Lê Viết Chữ

2. Đinh Thị Loan

3. Lê Quang Thích

4. Phạm Như Sô

Tại Bình Định:

* Các chức danh HĐND:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch.

2. Ông Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch;

3. Ông Võ Đình Thú, Ủy viên Thường trực.

* Các chức danh UBND tỉnh:

- Ông Lê Hữu Lộc, tái đắc Chủ tịch UBND.

- Các Phó Chủ tịch:

1. Ông Hồ Quốc Dũng,

2. Ông Mai Thanh Thắng,

3. Bà Trần Thị Thu Hà.

Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn