Hà Nội chỉ có 3 người trẻ trúng HĐND khóa mới

Thời sựChủ Nhật, 29/05/2011 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Kết quả bầu cử HĐND TP Hà Nội khóa mới có 95 đại biểu. Trong đó, số người dưới 35 tuổi là 3, số đại biểu nữ là 23.

(VTC News) – Kết quả bầu cử HĐND TP Hà Nội khóa mới có 95 đại biểu. Trong đó, số người dưới 35 tuổi là ba, số đại biểu nữ là 23.

Một buổi họp của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XIII. Ảnh: internet 

Chiều 27/5, thành phố Hà Nội đã công bố kết quả bầu cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Cử tri Thủ đô đã bầu đủ 95 đại biểu tại 30 đơn vị bầu cử.

Trong số đó có 23 nữ, dân tộc thiểu số có 1 người, người ngoài Đảng có 7 người, dưới 35 tuổi có ba người.

Người được bầu với số phiếu cao nhất là ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, đạt 84,37% phiếu bầu. Đại biểu trúng cử có tỷ lệ phiếu thấp nhất là 52,42%.

Hai người tự ứng cử Hội đồng nhân dân lần này đều không trúng cử.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 tới để kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới.

Danh sách 7 ứng cử viên trúng cử với số phiểu đạt cao trên 80% gồm: ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (84,37%); bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố (81,90%); ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm (80,48%), ông Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (80,87%); ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức (80,16%); ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh (82,70%); ông Nguyễn Quốc Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội (81,05%).

Đông Phương

Bình luận
vtcnews.vn