Góc Đức Hùng: ĐTVN trong nỗi nhớ Việt Thắng, Anh Đức

Thể thaoChủ Nhật, 25/11/2012 12:26:00 +07:00

(VTC News) - ĐTVN có lẽ đã không phải nhận một kết quả hòa ngoài mong đợi như thế trước Myanmar, nếu như trong tay HLV Phan Thanh Hùng có Anh Đức, Việt Thắng


(VTC News) – Trận hòa dưới mức mong đợi của ĐTVN với ĐT Myanmar đã khiến rất nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Cảm nhận ấy đã được BTV Đức Hùng chia sẻ sau 90 phút thủy chiến tại Rajamangala.


Các cầu thủ của ĐTVN đã quá căng cứng


Là trận đấu khai mạc một giải đấu lớn tầm cỡ khu vực, lại diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái và niềm tin vào bóng đá nước nhà đang bị sụt giảm nghiêm trọng, trận đấu với Myanmar có ý nghĩa cực lớn. Nếu chiến thắng, ĐTVN sẽ giải quyết được một mối đe dọa ở vòng bảng, lên dây cót tinh thần cho toàn đội, cũng như làm rộng con đường tiến sâu vào giải.

Không chỉ có vậy, chiến thắng trước Myanmar còn là lời tri ân mà các tuyển thủ dành cho hàng triệu CĐV cuồng nhiệt ở quê nhà. Người ta vẫn nói: “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”, vì vậy, không ai muốn chứng kiến cảnh ĐTVN phải chia điểm ngày ra quân.

Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có lẽ cũng ý thức được điều ấy nên khi bước ra sân, tâm lý của một bộ phận không nhỏ các tuyển thủ đã bị căng cứng. Ngoại trừ Hồng Sơn, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh dày dạn kinh nghiệm, những cầu thủ còn lại đều mới chỉ lên tuyển trong thời gian gần đây.

“Các tuyển thủ và Ban huấn luyện đã chịu sức ép phải thắng dẫn đến không phát huy khả năng. Tâm lý của toàn đội khá căng cứng, cộng thêm thời tiết mưa to,đội không phát huy hết lối đá đan bóng kỹ thuật thường thấy”, BTV Đức Hùng nhận định.

Cũng theo BTV Đức Hùng, ĐTVN đã không có được sự may mắn trong trận đấu tối qua như 2 pha dứt điểm 1 chệch cột gang tấc,1 dội xà ngang của Quốc Anh hay 1 sai lầm của Minh Đức. Anh nhấn mạnh: “Đó là bóng đá và ta phải chấp nhận. Trận hòa này chưa phải là thảm họa, nhưng tuyển Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh của mình nếu muốn vươn đến ngôi vô địch hay ít ra là với tư các ứng cử viên vô địch”

ĐTVN đã chơi không tốt trước Myanmar 

Nhớ Việt Thắng, Anh Đức

Trong suốt 90 phút tối qua ở Rajamangala, các tình huống nguy hiểm của ĐTVN hầu như chỉ xuất phát từ những cú sút xa hoặc các tình huống cố định. Có vẻ như Công Vinh cùng các đồng đội chưa có những chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho việc phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Theo BTV Đức Hùng, ĐTVN không còn sự lựa chọn nào khác là đá bóng dài nhiều hơn. Kèm theo đó là các cú sút xa, một sự lựa chọn bất khả kháng trong tình huống đối phương chơi phòng ngự số đông và không ngần ngại phạm lỗi.

Mặc dù vậy, BTV Đức Hùng cũng cho rằng lối đá của chúng ta có thể sẽ trở nên biến hóa và khó lường hơn nếu như có những trung phong cắm cao to và sức tì đè tốt như Việt Thắng hay Anh Đức. BTV Đức Hùng bày tỏ: “Rất khó để ĐTVN tìm kiếm cơ hội ở những đường tấn công trung lộ bởi trong tay HLV Phan Thanh Hùng bây giờ không có những trung phong cắm điển hình”.

Phải thắng Philippines ở lượt trận tiếp theo

Không thể có được 3 điểm trọn vẹn trước Myanmar, ĐTVN sẽ gặp nhiều khó khăn trong 2 cuộc đọ sức tiếp theo trước Philippines và đặc biệt là đội chủ nhà Thái Lan.

BTV Đức Hùng nhìn nhận: “Tuyển Việt Nam cần khắc phục yếu tố tâm lý trước sức ép phải thắng để giành kết quả thực dụng,đạt mục tiêu đi tiếp bằng việc ít nhất thắng Philipines và hòa Thái Lan”.
1 trận đấu không như mong đợi, không có nghĩa là cả chiến dịch đã không như ý muốn. Bài học về kỳ AFF Suzuki Cup 2008 vẫn còn đó, khi chúng ta đã thắng Singapore 1-0 ngay trên sân khách để tiến vào chung kết.

Đánh giá về con đường trước mắt ĐTVN, BTV Đức Hùng khẳng định: “Myanmar là đối thủ khó chơi và đầy khát khao. Một kết hòa không phải là thảm họa, và quan trọng là ĐTVN có thực lực. Vấn đề lúc này là Ban huấn luyện biết phải khắc phục điểm gì sau trận đầu ra quân không được như mong đợi”


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn