Giới trẻ Việt Nam kết nối, trao đổi văn hoá tại Nhật Bản 

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 20/11/2023 14:10:00 +07:00
(VTC News) -

Các bạn trẻ Việt Nam cùng các nước vừa tham dự chương trình Trại thu Văn hoá Nhật Bản, do Mạng lưới Hữu nghị Thanh niên Đông Nam Á (AYFN) tổ chức.

Khánh An (27 tuổi) và Thu Giang (25 tuổi) giành học bổng tham dự chương trình Trại thu Văn hóa Nhật Bản, do Mạng lưới Hữu nghị Thanh niên Đông Nam Á (AYFN) tổ chức. 

Chương trình học tập mang đến kiến thức văn hóa và xã hội về Nhật Bản cho người tham gia, thông qua các chuyến đi học tập thực tế tại các thành phố văn hoá, kết bạn trực tiếp với người bản địa, nâng cao kiến thức và kỹ năng về xu thế toàn cầu hóa.

Các bạn trẻ Việt Nam và các nước kết nối, trao đổi văn hoá tại Nhật Bản.

Các bạn trẻ Việt Nam và các nước kết nối, trao đổi văn hoá tại Nhật Bản.

Thu Giang - đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình tại Hà Nội - cho biết, học bổng mang đến cho cô cơ hội được giao lưu, gặp gỡ các thanh thiếu niên xuất sắc, cầu tiến từ khắp thế giới.

“Nguồn cảm hứng từ chuyến đi đã giúp tôi có nhiều ý tưởng hơn trong việc sản xuất nội dung về văn hoá và con người Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh năm 2023 hai nước Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao”, Giang nói.

Còn theo Khánh An - làm công việc quản lý sản phẩm công nghệ tại TP.HCM, chương trình đem lại trải nghiệm ý nghĩa cùng nhiều kinh nghiệm thực tế. 

“Tôi yêu thích Nhật Bản từ khi còn đi học và nghĩ rằng cơ hội đi nhiều nơi, quan sát và kết nối với mọi người từ các nền văn hoá khác nhau sẽ rất hữu ích. Tôi cũng thu được những kiến thức rất thú vị từ hành trình này”.

An đang nghiên cứu về các ứng dụng scan QR code để gọi món và thanh toán không tiền mặt - các ứng dụng này chưa quá phổ biến ở Việt Nam, nên không có nhiều cơ hội nghiên cứu người dùng. Còn ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thì tình trạng các nhà hàng nổi tiếng bị quá tải giờ cao điểm diễn ra rất thường xuyên.

Trong chuyến đi, cô quan sát được nhà hàng sử dụng những ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian chờ đợi và cung cấp trải nghiệm tốt hơn và cách các khách hàng sử dụng các ứng dụng đó. 

An cho biết thêm trong suốt quá trình tham dự, các thành viên không chỉ trải nghiệm Nhật Bản mà còn có cơ hội học hỏi lẫn nhau thông qua những tâm sự, chia sẻ về câu chuyện riêng của mỗi người, cùng những món quà mọi người đích thân mang theo từ quê hương mình. 

Tổ chức AYFN được thành lập vào ngày 19/1/2010 tại Yogyakarta, Indonesia, nhằm mục đích tạo ra và cung cấp các hoạt động trao đổi văn hóa, kiến ​​thức cho thanh thiếu niên trên thế giới.

Theo Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Học viện AYFN, ông Setiawan, AYFN tìm kiếm các thế hệ trẻ tài năng toàn cầu có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng viết và nói trước đám đông tốt. Thời gian tới, AYFN sẽ mở thêm nhiều chương trình dành cho thanh thiếu niên tại nhiều quốc gia, ví dụ New Zealand, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn