Giờ G, vé xem Backstreet Boys chỉ còn 80.000 đồng

Kinh tếChủ Nhật, 27/03/2011 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Khi buổi diễn của ban nhạc lừng danh Backstreet Boys bắt đầu cũng là lúc, giá vé ngoài sân giảm "thê thảm".

(VTC News) - Mặc dù còn chưa đến 1 tiếng nữa đến giờ biểu diễn của ban nhạc lừng danh Backstreet Boys nhưng dân phe vé đã trót "ôm" nhiều vé vẫn quyết tâm không hạ giá nhiều so với giá gốc. Tuy nhiên đến khi buổi diễn bắt đầu cũng là lúc giá vé ngoài sân giảm "thê thảm": 1 cặp vé ở khán đài A chỉ còn mức 200.000 đồng/cặp, khán đài C, D 80.000 đồng/chiếc.

20h mới đến giờ biểu diễn, nhưng từng dòng người hâm mộ ban nhạc lừng danh Backstreet Boys (BSB) đã đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ trước đó cả tiếng đồng hồ. Nhiều người trong số này thậm chí vẫn chưa có vé và đang nuôi hi vọng sẽ mua được những cặp vé giá rẻ từ đội ngũ phe vé.

Cũng như những trận đá bóng diễn ra ở sân vận động Quốc gia, tối 26/3, lực lượng phe vé cũng tập trung đông đảo trước quảng trường Mỹ Đình. Mỗi khi xuất hiện những người đang tìm mua được vé với chỗ ngồi như ý, phe vé lại bám đuổi, nài nỉ hết lời để bán được số vé lên tới cả chục cái trong tay.

Đội ngũ phe vé hoạt động khá đông

Theo nhận xét của nhiều khán giả có mặt trước sân vận động Quốc gia, giá vé đã hạ nhiều so với mức giá trên mạng Internet hoặc giá mua vào lúc đầu.

Trong vai một người đi mua vé chúng tôi cũng được phe vé chào mời rất nhiệt tình. Mức giá đưa ra đa số với khán đài A tầng 2 là 500.000 đồng/cặp, còn khán đài C, D ở tầng 5 khoảng 300.000 đồng/cặp. Những với những vị trí ở sát sân khấu ở khán đài D, giá vé cao ngất ngưỡng 2.000.000 đồng/cặp (giá gốc dao động từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tùy vị trí).

Dừng xe để hỏi cặp vé do một phụ nữ trạc tuổi ngoài 50 đang cầm trên tay, mức giá chúng tôi nhận được là 300.000 đồng/2 vé ở tầng 5 khán đài A. Nhưng chỉ 2 phút sau, một cặp vợ chồng đang tìm mua vé vẫn chấp nhận mức giá 400.000 đồng/cặp mà chính người phụ nữ kia đưa ra.

Phe vé này cho biết : “Giá mua lúc đầu đã lên đến 800.000 đồng/vé, bây giờ bán như thế này là chịu lỗ rồi đấy, mua nhanh không hết. Rẻ quá còn gì nữa. Không sợ vé giả đâu”. Cặp vợ chồng này tỏ ra bối rối, vì không tin là giá rẻ đến như thế, thậm chí cả 2 còn nghi ngại về việc sẽ mua phải vé giá. Người phu nữ phe vé giải thích hết lời và còn đưa cả số điện thoại để làm tin.

Nhưng khi đi hỏi một phe vé khác, mức giá dành cho tầng 5 khán đài A là 600.000 đồng/cặp.Khi chúng tôi lắc đầu vì giá đắt quá, người bán đeo bám bằng được và chấp nhận bán mức giá 300.000 đồng/cặp.

Trong khi đó, một số người được nhận vé mời không thích vào sân cũng mang đến để bán lại cho những người hâm mộ BSB. Thái (19 tuổi), nhà ở khu vực Thanh Xuân, nhanh chóng bán được cặp vé mời tại tầng 1 khán đài A với giá 400.000 đồng/cặp cho dân phe vé. Theo cậu, cặp vé khán đài A này nếu mua lúc đầu phải 1 triệu/vé. Còn khán đài C, D khoảng 500.000 đồng/vé.

Theo chân người phụ nữ vừa mua được đôi vé 400.000 đồng, chỉ chưa đầy 10 phút sau đã bán được với giá 500.000 đồng/cặp cho 2 bạn sinh viên.

Quỳnh, sinh viên đại học Ngoại thương vừa mua được vé,  cho biết: “Biết là vẫn đắt, nhưng nghe tiếng nhạc bên trong mình chộn rộn lắm, nên vẫn chấp nhận. Vì có khi cả cuộc đời mới được gặp thần tượng 1 lần bằng xương bằng thịt”.

Đến 20h45 phút, những chiếc vé như thế này chỉ còn 200.000 đồng/cặp.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi,  tới 19h55 phút, tức cận kề giờ biểu diễn, mà giá vé vẫn không mấy hạ nhiệt so với trước đó gần 1 tiếng. Giá vé khán đài A ở tầng 5 thậm chí còn bị hét tới 600.000 đồng/cặp mặc dù trước đó có khán giả chỉ mua với giá 300.000 đồng - 400.000 đồng/cặp từ một số phe vé khác.

Gia Linh, sinh viên Cao đẳng du lịch, cùng bạn gái đã lặn lội gần 30 phút nhưng vẫn không mua được vé. Theo lý giải của Linh, giá vé bị "hét" ghê quá, khán đài A tầng tận 1 triệu/cặp dù biểu diễn được hơn 30 phút rồi. Cuối cùng, Linh vẫn tìm mua được 1 cặp vé khán đài D,Linh kể: “Lúc đầu người bán ra giá lên tới 400.000 đồng/cặp, sau một lúc kỳ kèo họ vẫn gật đầu với mức giá 150.000 đồng/cặp”.

Hơi thất vọng vì nghĩ sẽ mua được giá vé rẻ hơn nữa, nhưng anh Tuấn Anh (Hà Đông) vẫn phải chấp nhận mức giá 400.000 đồng/căp cho tầng 5 của khán đài A. Anh cho biết: “Lúc đầu tưởng vé sẽ hạ xuống 200.000 đồng/cặp nhưng mình mua xong mới thấy tiếc vì có người bán có 300.000 đồng/cặp”.

Tuy nhiên, sau khi buổi biểu diễn bắt đầu được khoảng 45 phút giá vé bắt đầu hạ xuống liên tục. Một phe vé chấp nhận bán 1 cặp vé ở khán đài A với giá 200.000 đồng/cặp, còn khán đài C, D chỉ còn 80.000 đồng/chiếc.

Thành Công


Bình luận
vtcnews.vn