Hà Nội: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước

Giáo dụcThứ Sáu, 22/04/2011 10:12:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua 21/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2011 lớn nhất cả nước.

(VTC News) - Hôm qua 21/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2011 lớn nhất cả nước với dự kiến 173 hội đồng thi với hơn 86.000 thí sinh dự thi.


Ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm 2011 Hà Nội tăng khoảng 3.000 thí sinh so với năm trước. Được biết, năm 2010 Hà Nội cũng là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước với 83.638 thí sinh .

Để đảm bảo việc thi cử diễn ra một cách thuận lợi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã bố trí 72 cụm thi với 173 hội đồng thi, ghép trung bình thí sinh 3 trường vào một cụm.

Thí sinh dự kì thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội năm 2010 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều hiệu trưởng tại các địa phương thuộc khu vực Ba Vì, Sơn Tây cho rằng do địa bàn trải rộng nên dù ghép 3 trường vào một cụm nhưng nhiều thí sinh vẫn phải đi hàng chục cây số để đến địa điểm dự thi. Như vậy, công tác thi sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo trường THPT Ba Vì nêu ra một thực tế, năm nay cụm thi của trường bao gồm cả thí sinh trường Bất Bạt cách đó 10km. Tuy nhiên do học sinh ở trên những địa bàn dân cư rộng, nên nếu theo khoảng cách địa bàn dân cư thì thí sinh có thể phải di chuyển tới 40km để đến cụm thi. Đây là một khó khăn lớn đối với các thí sinh trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước vấn đề này, ông Đoàn Hoài Vĩnh nhận định thực tế có những trường hợp vì đi xa, ngủ quên nên có thí sinh đã phải bỏ thi vì đến muộn. “Do vậy, việc sắp xếp thi theo cụm sẽ được điều chỉnh theo ý kiến cơ sở cho hợp lý”. Ông Vĩnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ không đáp ứng đề nghị bố trí giám thị tại những huyện xa được coi thi trên địa bàn huyện mình. Việc bố trí coi thi chéo để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi nên không thể để trường hợp giám thị tự coi thi học sinh của mình.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu chủ tịch hội đồng thi sẽ bố trí chỗ ăn nghỉ, tạo điều kiện cho các giám thị, thanh tra đến coi thi tại hội đồng mình khi gặp các khó khăn do phải di chuyển xa.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định, việc gợi ý phụ huynh học sinh đóng góp, hỗ trợ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT dưới bất cứ hình thức nào cũng không được phép.

Khởi Nguyên


Bình luận
vtcnews.vn