26 học sinh thuộc diện ưu tiên này tập trung tại các tỉnh miền Trung, đã từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba hay Kiện tướng (đối với ngành thể thao) trong các cuộc thi toàn quốc năm 2009, 2010.
Tùy theo yêu cầu xét tuyển của các em vào những ngành cụ thể mà ĐH Huế phân bổ đúng theo ngành mà các học sinh này chọn.
Trong số đó có 14 học sinh đạt giải về Toán, Hóa, Sinh học, chọn ĐH Y Dược, nhiều nhất là ngành Bác sĩ Đa khoa (10 học sinh), còn lại là ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt (2 học sinh) và Dược sĩ (2 học sinh), 6 học sinh đạt giải môn Tiếng Pháp và Ngữ văn, có 4 học sinh chọn ngành Quản trị Kinh doanh và 2 học sinh chọn ngành Tài chính Ngân hàng.
Thí sinh tham gia dự thi vào Đại học Huế. |
Số còn lại chọn vào ngành Sư phạm Địa lý (3 học sinh, đạt giải Địa lý), Sư phạm Ngữ Văn (1 học sinh, đạt giải Ngữ văn), Quốc tế học (1 học sinh, đạt giải Tiếng Anh) và Sư phạm Giáo dục Thể chất (1 học sinh, đạt giải Kiện tướng Karatedo).
Trần Viết Long
Bình luận