Thí sinh thứ 2 đạt 30 điểm tuyệt đối

Giáo dụcThứ Năm, 05/08/2010 03:57:00 +07:00

(VTC News)- Trương Thanh Hà, SBD 4246 đã trở thành thủ khoa CĐ Kinh tế Đối ngoại đồng thời thí sinh thi cao đẳng đầu tiên được 30 điểm tuyệt đối.

(VTC News)- Trương Thanh Hà, SBD 4246 đã trở thành thủ khoa CĐ Kinh tế Đối ngoại đồng thời thí sinh thi cao đẳng đầu tiên được 30 điểm tuyệt đối. Hà cũng là thí sinh thứ hai trong cả nước đạt được điểm số này trong kì thi ĐH, CĐ năm 2010. Trước đó thí sinh Tăng Thanh Bình, dự thi vào ĐH Ngoại Thương đã đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2010 ( Ảnh: Phạm Thịnh) 
Á khoa khối A của trường này là Hà Quốc Thi, SBD 18391,đạt tổng điểm 3 môn là 29,75 điểm. Thí sinh Hà Quốc Thi có điểm từng môn là Toán:9,75; Lý: 10; Hóa: 10.

Ông Phạm Châu Thành, Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế Đối ngoại cho biết, năm 2010 nhà trường có 2 thí sinh đạt tổng điểm 30 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Trong đó có 1 thí sinh đạt tổng điểm tuyệt đối 30/30, 1 thí sinh đạt tổng điểm 29,75 làm tròn lên thành 30 điểm.

Ngoài ra, trường còn có 10 thí sinh đạt điểm 29,5 (chưa cộng điểm ưu tiên) là các thí sinh : Hỷ Sau Sính, SBD 16173, Trần Ngọc Trí, SBD 22000, Trần Thái Sơn, SBD 16218; Ngô Quang Minh, SBD 10870; Ngô Minh Nhựt, SBD 13791; Nguyễn Thanh Sang, SBD 16027; Phạm Thanh Tùng, SBD 23328; Đặng Anh Tuấn, SBD 22592; Phan Tình, SBD 20502; Nguyễn Thành Luân, SBD 10245.

 

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!


Kỳ thi tuyển sinh 2010, trường CĐ Kinh tế đối ngoại là trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất nước với 30.980 thí sinh. Chỉ tiêu tuyển mới của nhà trường trong năm nay là 1380 sinh viên. Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2009, Khối A: 21 và khối D1: 18 điểm.

Theo lãnh đạo nhà trường cho biết, theo mức điểm này, năm nay trường có 7.081 thí sinh khối A và 3.752 thí sinh khối D đạt. điểm chuẩn trở lên. Do đó, điểm chuẩn của trường có thể bằng hoặc tăng hơn một chút so với năm 2009. Trong tuần tới, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức vào trường.

 Theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT), ngoài Tăng Văn Bình (ĐH Ngoại thương) và Trương Thanh Hà (CĐ Kinh tế Đối ngoại) được tròn 30 điểm, Lưu Thanh Xuân (ĐH Sư phạm Hà Nội 2) và Hà Quốc Thi (CĐ Kinh tế Đối ngoại) cũng được 30 điểm sau khi đã làm tròn. 100 thí sinh có điểm cao nhất đều được 28,25 điểm trở lên.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn