Thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM được 28.5 điểm

Giáo dụcThứ Hai, 26/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Trường ĐH KHTN TP.HCM vừa công bố điểm thi vào chiều 26/7. Theo đó, thủ khoa của trường là em Nguyễn Mạnh Tiến(SBD 03424) đạt được 28.5 điểm.

(VTC News) – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (KHTN) TP.HCM vừa công bố điểm thi vào chiều 26/7. Theo đó, thủ khoa của trường là em Nguyễn Mạnh Tiến(SBD 03424) được 28.5 điểm.

Em Tiến thi vào khối A của trường này với số điểm từng môn là Toán 9.75 điểm (làm tròn thành 10), Lý 9 điểm và Hóa 9.5 điểm. Thủ khoa khối B thuộc về TS Phạn Thị Lộc Xuân (SBD 12320) với tổng điểm là 27.5 điểm.

Giám thị kiểm tra phiếu báo danh và giấy tờ tùy thân của TS trước khi vào phòng thi (ảnh: N.D) 

Theo PGS TS Dương Aí Phương - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch HĐ tuyển sinh của trường, các TS thi vào trường ở khối A nếu có tổng điểm 3 môn từ 27 trở lên, khối B từ 26 điểm trở lên sẽ được nhà trường miễn học phí năm đầu tiên theo học tại trường. Ngoài ra, các thủ khoa của trường và thủ khoa của khối cũng sẽ được trường tặng phần thưởng khi bắt đầu năm học mới.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Dự kiến, trường ĐH KHTN TP.HCM sẽ lấy điểm chuẩn (nguyện vọng 1) cho năm học 2010 dao động từ 14 – 21 điểm (tùy theo khối, ngành). Trong đó, điểm chuẩn dự kiến cao nhất là ngành CN sinh học (khối B) với 21 điểm, thấp nhất là các ngành KH vật liệu (khối A), địa chất (khối A), với 14 điểm.

Trong khi đó, trường ĐH Phú Yên chiều 26/7 cũng đã công bố điểm thi của các TS. Lần đầu tiên, thủ khoa của một trường ĐH đều rơi vào trường hợp 2 TS thi vào hệ CĐ.

Hai TS Nguyễn Bá Thành (SBD 356, TS của TP Tuy Hòa – Phú Yên) và TS Nguyễn Thị Phúc (SBD 253, TS của tỉnh Đắc Lắc) đều cùng là thủ khoa của trường ĐH này với tổng điểm 3 môn là 18.5 điểm.

Nhìn chung, mặt bằng điểm của các TS thi vào ĐH Phú Yên năm nay là khá thấp. Khối A chỉ có 10 TS đạt từ 13 điểm trở lên, con số này ở khối B là 2 TS trên 93 TS dự thi đạt 14 điểm trở lên. Chỉ có 7 trên tổng số 304 TS dự thi vào khối C đạt đủ 14 điểm trở lên, Chi tiết điểm một số môn thi cũng không cao như môn Toán có 24 TS bị điểm 0, 147 TS bị 1 điểm.

Năm nay, ĐH Phú Yên có 350 chỉ tiêu tuyển hệ ĐH trên tổng số 1.0888 thí sinh dự thi. Như vậy, vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội cho các TS đăng kí các nguyện vọng 2, 3.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn