Dự án nửa tỷ đồng của nữ sinh kinh tế

Giáo dụcThứ Ba, 01/02/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Dương Hằng Linh và nhóm của mình vừa giành giải đặc biệt trong cuộc thi “Ý tưởng Kinh tế xanh 2010” với số vốn đầu tư lên tới 500 triệu đồng.

(VTC News) - Dương Hằng Linh, cô sinh viên trường ĐH KTQD và nhóm của mình vừa giành giải đặc biệt trong cuộc thi Ý tưởng Kinh tế xanh 2010” với số vốn đầu tư lên tới 500 triệu đồng. Điểm đặc biệt trong các dự án của Linh tham gia đều mang đậm tính nhân văn và hướng tới cộng đồng.

Ngoài đời, Linh là cô bạn nhí nhảnh, trẻ trung khác hẳn một Dương Hằng Linh bản lĩnh, cứng cỏi khi thuyết trình về các dự án. Linh nhớ lại, khi ban tổ chức xướng tên đề án đạt giải đặc biệt, sự hồi hộp chờ đợi của cả nhóm cuối cùng vỡ òa trong niềm vui sướng khi ý tưởng cuối cùng đã thành hiện thực. “Ba đứa chúng em đã ôm chầm lấy nhau trong niềm vui nghẹn ngào và cảm xúc lúc ấy dường như chỉ có những giọt nước mắt mới có thể diễn tả nổi”, cô bạn Dương Hằng Linh nhớ lại.

Dương Hằng Linh, cô sinh viên trường ĐH KTQD

Mỗi thành viên đều nỗ lực chuẩn bị thật tốt phần việc của bản thân ngay từ khi giai đoạn bắt đầu tới tận thời điểm cuối cùng của cuộc thi. Linh và các bạn đều nhận định rằng, cùng tham gia vào chung kết Ý tưởng Xanh còn là 10 ý tưởng khác cũng đầy sáng tạo, tính khả thi rất cao.

Có lẽ vì thế, giải đặc biệt của cuộc thi lại là một món quà vô cùng ý nghĩa:  “Chúng em cũng hơi…lo lo. Khi một cánh cửa mới đã mở ra, chúng em được trao cơ hội để được bắt đầu thực hiện những điều đã ao ước và ấp ủ bấy lâu…”
.

Ý tưởng dự án “Phát triển mô hình nông nghiệp – dịch vụ làng hoa tại xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội” đến với Linh và nhóm bạn là một sự tình cờ. Sau một lần được xem phóng sự nói về cuộc sống khó khăn của những người nông dân ở ngoại thành Hà Nội trong thời kỳ đô thị hóa, Linh và nhóm bạn đã manh nha về một dự án có thể giúp những người nông dân.

 

Những chuyến đi thực tế tham quan các làng nghề truyền thống làm du lịch thành công như: làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc đã giúp nhóm của Linh có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích.

PGS. TS Nguyễn Hoàng Trí (GĐ trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường – ĐH Sư phạm Hà Nội:“Ngoài những tiêu chí về phát triển bền vững mà cuộc thi đặt ra, đề án này còn mang tính chất gắn kinh tế, bảo vệ môi trường với văn hóa. Mặc dù các bạn còn rất trẻ nhưng đã có cái nhìn xác đáng về phát triển bền vững, lưu giữ lại những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đề án của mình”
 Khi đến thăm làng hoa Tây Tựu, được tiếp xúc với người dân trồng hoa, Linh đã thấu hiểu với những vấn đề khó khăn họ gặp phải. Khao khát phải được làm một điều gì đó để giúp đỡ những người nông dân cứ ngày một lớn dần lên trong suy nghĩ của cô gái vừa tròn 20 tuổi. Linh tâm sự: “Thời gian đầu, chúng em cũng khá lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong các bước khảo sát, tiếp xúc với người dân. Nhưng dần dần, khi nắm rõ tâm lý cũng như thói quen của các bác nông dân, mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn”.

Vì vậy, dự án đã ra đời nhằm giúp phát triển làng hoa Tây Tựu, từ một làng thuần nông thành một nơi du lịch sinh thái, văn hóa.

Với tư cách là đội trưởng, Linh hiểu rằng tham gia Ý tưởng Kinh tế Xanh, đó là cơ hội, nhưng cũng là những thử thách thực sự. Vì vậy mỗi thành viên đều chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về tâm lý cho phần thuyết trình.

“Tuy nhiên trong 10 phút thuyết trình và 20 phút bảo vệ đề án, thực sự các thành viên không nghĩ được nhiều về cảm xúc, chỉ tập trung làm sao cho thật tốt đúng với sức của mỗi thành viên trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Thú thực, đến lúc hoàn thành xong chúng em mới kịp nhận thấy là mình đang rất…run”, Linh kể.

Đề án của nhóm đã thuyết phục được hội đồng thẩm định bởi đáp ứng được những tiêu chí của cuộc thi đặt ra về phát triển bền vững, gắn kinh tế, bảo vệ môi trường với văn hóa. Đặc biệt, đề án mang đậm nét văn hóa Việt, không chỉ là văn hóa của quá khứ mà cả văn hóa của hiện tại và của tương lai.

 

Theo Linh, trong quá trình triển khai dự án, nhóm cần phải khảo sát, tính toán và xây dựng đề án chi tiết hơn nữa. “Chúng em cũng rất tin tưởng rằng số vốn đầu tư 500 triệu này sẽ được sử dụng hợp lý, hiệu quả, làm tiền đề cho những kế hoạch dài hạn sau này”. Dương Hằng Linh bật mí.


Nhận xét về cô sinh viên Dương Hằng Linh, PGS. TS Phạm Văn Khôi, giảng viên bộ môn Kinh tế nông nghiệp – ĐH KTQD nói: “Linh là một sinh viên chăm chỉ trong nghiên cứu khoa học. Điều đó đã đạt đến độ đam mê. Đây là một sinh viên có khả năng nắm bắt ý tưởng nhanh và rất chú trọng vào các yếu tố nhân văn”

Dương Hằng Linh

Ngày sinh : 08/01/1991. Sinh viên khoa Bất Động Sản & Kinh tế tài nguyên – ĐH Kinh tế Quốc dân

- Giải nhì cuộc thi lập dự án gây quỹ “Hành trình cứu hổ” do WWF phối hợp với TRAFFIC tổ chức – Tháng 08/2009.

- Giải thưởng “Vì nữ sinh tài năng Việt Nam” – Tháng 10/2007

- Giải đặc biệt cuộc thi "Ý tưởng kinh tế xanh 2010" với dự án “Phát triển mô hình nông nghiệp – dịch vụ làng hoa tại xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội”

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn