Video: Giải Nobel cho “ông bố” của 4 triệu đứa trẻ

Giáo dụcThứ Ba, 05/10/2010 09:14:00 +07:00

(VTC News) - Bác sĩ Robert Edwards đã mang lại niềm hạnh phúc cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn và được vinh danh bằng giải Nobel Sinh lý học - Y học 2010.

(VTC News) - Với việc phát minh ra phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF - In vitro fertilisation), bác sĩ Robert Edwards đã mang lại niềm hạnh phúc cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn và được vinh danh bằng giải Nobel Sinh lý học - Y học 2010. (Xem thêm thông tin về bác sĩ Robert Edwards và giải Nobel Y học 2010).


Theo thống kê của Ủy ban bầu chọn giải Nobel Sinh lý học - Y học thì kể từ khi phát minh của Robert Edwards được kiểm chứng với sự ra đời của cô bé Louise Brown vào năm 1978, đã có hơn 4 triệu đứa trẻ ra đời nhờ phương pháp IVF. Dù vướng phải sự phản đối dữ dội của dư luận về vấn đề đạo đức song Giáo sư Robert Edwards hoàn toàn xứng đáng được vinh danh với giải thưởng danh giá nhất của Y học thế giới.

Bác sĩ Robert Edwards nhận giải Nobel Sinh lý học - Y học 2010.

N.Đ
Bình luận
vtcnews.vn