5 giáo sư Hoa Kỳ sang Việt Nam dạy học

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 20/07/2010 03:36:00 +07:00

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) cho biết đã tuyển chọn được nhóm Giáo sư Hoa Kỳ thứ ba sang giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam...

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) cho biết đã tuyển chọn được nhóm Giáo sư Hoa Kỳ thứ ba sang giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam theo Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam (USFS), niên khóa 2010-2011.

Một giáo sư người Mỹ đang giảng dạy tại ĐH FPT.

Các giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn của mình bằng tiếng Anh. Việc giảng dạy có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ.

Cụ thể, TS. Chu D. Quyền, Phó Giáo sư Đại học bang Louisiana ở Shreveport sẽ tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y Thái Bình thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ vào kỳ học mùa Thu 2010 và mùa Xuân 2011. TS. Quyền dạy chuyên ngành giải phẫu, sẽ tham gia giảng dạy môn học: "Cách tiếp cận đa chiều trong điều trị ung thư vú ". TS. Quyền cho biết "Ở Việt Nam, ung thư vú là ung thư phổ biến nhất đối với phụ nữ. Thái Bình là một thành phố khá đông đúc với khoảng 1,8 triệu dân. Chúng tôi muốn hỗ trợ Trường Đại học Y Thái Bình xây dựng một chương trình ung thư vú".

TS. Timothy J. Craig, Giáo sư Đại học bang Pennsylvania, sẽ tham gia giảng dạy trực tiếp tại Bệnh viện Lao Phổi Trung ương niên khóa 2010-2011. TS. Craig có chuyên môn về y khoa, dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học, sẽ giảng môn học: "Dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học". TS. Craig đã xây dựng Chương trình đào tạo dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học tại Đại học bang Pennsylvania và hiện là Giám đốc phụ trách chương trình này. Trong thời gian tham gia giảng dạy tại Việt Nam, TS. Craig sẽ phối họp cùng TS. Nguyễn Việt Nhung xây dựng Chương trình Đào tạo dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học đầu tiên ở Việt Nam.

TS. James F. Cremer, Giáo sư và Trưởng khoa Khoa học máy tính, Đại học Iowa, sẽ tham gia giảng dạy trực tiếp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỳ học mùa Xuân 2011. Giáo sư Cremer có chuyên môn về khoa học máy tính, sẽ dạy môn học: "Cát/ trúc dữ liệu và Thuật toán ". Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư bao gồm hiện thực ảo, đồ họa thời gian thực, tạo kịch bản, tạo ảnh, và giả lập sự tương tác của nhiều vật.

TS. Erik V. Nordheim, Giáo sư khoa Thống kê, Đại học Wisconsin sẽ giảng dạy kỳ học mùa Thu 2010 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ. Giáo sư Nordheim có chuyên ngành về thống kê ứng dụng và Giáo sư sẽ dạy môn học: "Giới thiệu về thống kê ứng dụng (tập trung ứng dụng trong lĩnh vực sinh học)" thông qua giảng dạy trực tiếp và cầu truyền hình từ Hoa Kỳ.

TS. Sally Carol Seidel, Giáo sư trường Đại học New Mexico, sẽ giảng dạy tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trong kỳ học mùa Thu 2010, thông qua giảng dạy trực tiếp và cầu truyền hình từ Hoa Kỳ. TS. Seidel có chuyên ngành về vật lý, sẽ dạy hai môn học là Cơ học lượng tử và vật lý hạt cơ bản.

 VEF là một tổ chức của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Trong số các chương trình của mình, Chương trình Học bổng VEF, từ năm 2003, đã đưa được 342 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại 76 trường đại học/viện nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ, phần lớn đều theo học chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Ngoài ra, kể từ năm 2007, Chương trình Học giả VEF tạo cơ hội cho 29 tiến sĩ của Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo hậu tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian tối đa 12 tháng. Các nghiên cứu sinh và học giả VEF phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học thuật của mình tại Hoa Kỳ.

Theo GD&TĐ

Tra Điểm thi  ĐH-CĐ 2010 nhanh nhất

Soạn tin: DT Sốbáodanh gửi 8530

Ví dụ: DT BKA06971 gửi 8530


Bình luận
vtcnews.vn