Bệnh viện Bạch Mai được đào tạo sau đại

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 17/07/2010 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa kí quyết định số 1876/QĐ-BYT giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch mai, bệnh viện Hạng đặc biệt đầu tiên trong

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa kí quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch Mai đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2 và bác sĩ nội trú từ năm học 2010.  Quyết định này nhằm đáp ứng  nhu cầu cấp bách trong toàn quốc về nhân lực y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên trong cả nước được đào tạo sau ĐH

Hình thức bệnh viện đào tạo sẽ giúp cho các bác sỹ có nhiều cơ hội để hiểu lý thuyết và thực hành ngay trong điều kiện thực tế với các mô hình bệnh tật hiện tại. Trong tháng 7 này bệnh viện tổ chức tuyển sinh, bước đầu tập trung vào đào tạo các chuyên ngành có nhu cầu lớn về nhân lực có tay nghề giỏi. Đó là các bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho hai chuyên ngành: Gây mê hồi sức và Truyền nhiễm; bác sĩ chuyên khoa cấp 2 cho hai chuyên ngành: Thần kinh và Ngoại tiêu hoá; bác sĩ nội trú bệnh viện cho hai chuyên ngành: Cấp cứu Hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh.

Mọi thông tin về các khoá học đều được đăng tải cụ thể trên website của bệnh viện www.bachmai.gov.vn"

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn