Giáo viên kiện trường vì bị phân biệt chủng tộc

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 22/12/2022 07:46:36 +07:00

Cô giáo này tố cáo mình bị một đồng nghiệp da trắng miệt thị nhưng nhà trường lại làm ngơ, không can thiệp xử lý.

Bà Tiffany Wright, giáo viên trường New Roads (bang California, Mỹ) đâm đơn kiện trường, cáo buộc nhà trường phân biệt chủng tộc và không xử lý khi một đồng nghiệp nam, người da trắng miệt thị, nói bà "hãy về châu Phi đi".
 
Giáo viên kiện trường vì bị phân biệt chủng tộc - 1

Trường New Roads bị kiện vì có hành vi phân biệt chủng tộc với giáo viên, học sinh. (Ảnh: House & Robertson Architects.)

Đơn kiện của bà Wright nêu rằng nhà trường đã tạo ra một môi trường thù địch, không ngăn chặn hành vi quấy rối và sa thải bà một cách vô lý, theo The Daily Beast.

Bà Wright bắt đầu làm việc tại trường New Roads vào năm 2018. Ban đầu, nhà trường cam kết sẽ tạo ra sự đa dạng trong môi trường làm việc, đồng thời tuyên bố sứ mệnh của trường là "giải thoát cho những cá nhân trẻ tuổi thông qua việc theo đuổi công lý, sự bình đẳng và những cơ hội". Tuy nhiên, trường lại không thực hiện được những điều đã cam kết.

Hơn 3 năm làm việc tại trường, Tiffany Wright chứng kiến việc học sinh và giáo viên được đối xử dựa theo màu da. Tháng 9/2019, bà bị một đồng nghiệp nam da trắng miệt thị nhưng người này không bị khiển trách. Quản lý nói rằng nam đồng nghiệp này "không có ý đó".

Khi bà Wright phàn nàn với nhà trường về việc bị đồng nghiệp miệt thị, nhà trường ngó lơ, yêu cầu bà im lặng. Thậm chí, bà bị ban giám hiệu nhà trường đe dọa.

Đến tháng 5/2021, bà Wright biết nhà trường không gia hạn hợp đồng với bà trong năm học tới. Bà đã chia sẻ điều này với học sinh vì bà cảm thấy mọi chuyện rất tồi tệ. Ngay sau đó, cô giáo bị nhà trường sa thải với lý do bà đã nói chuyện không được gia hạn hợp đồng cho học sinh biết.

Trong đơn kiện, bà Wright cũng nêu rằng những phụ huynh da trắng quyên góp nhiều tiền cho trường thường có nhiều quyền hạn hơn. Họ có quyền quyết định, lựa chọn cơ quan quản lý, lựa chọn giáo viên và quyết định giữ hay không giữ học sinh (trong trường hợp học sinh đó bị kỷ luật).

Hiện, trường New Roads có khoảng 40% giáo viên, 45% học sinh và 28 thành viên của hội đồng trường là người da màu. Những học sinh thiểu số thường nhận được ít hỗ trợ tài chính và không có nhiều sức ảnh hưởng trong trường.

"Nhà trường biết rõ sự phân biệt chủng tộc nhưng vẫn làm và khuyến khích điều đó, thậm chí còn gây áp lực buộc giáo viên phải ưu tiên chăm sóc cho những học sinh da trắng. Nhà trường cũng ép giáo viên phải làm theo mọi yêu cầu của phụ huynh da trắng, bao gồm việc sửa điểm", The Daily Beast viết.

Ngoài những vấn đề trên, trường New Roads còn có hành động xúc phạm Phó tổng thống Kamala Harris. Cụ thể, trong một bài thuyết trình của trường về từ "cười", hình ảnh của bà Kamala Harris được đặt cạnh hình ảnh một con vượn. Nhiều học sinh, giáo viên khó chịu vì cảm thấy bị xúc phạm chủng tộc.

(Nguồn: Zing/ The Daily Beast)
Bình luận
vtcnews.vn