Giang hồ đất Cảng bắn nhau: Lộ diện các sát thủ

Pháp luậtThứ Sáu, 08/07/2011 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Ba đối tượng tham gia trong vụ truy sát bắn người trên phố đã bị bắt giữ.

(VTC News) – Công an TP của Hoa Phượng Đỏ đã bắt được hai đối tượng còn lại liên quan đến vụ dùng súng truy sát bắn nhau trên phố Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân diễn ra vào ngày 1/7 vừa qua.
Theo cơ quan Công an, hai đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tiến Thành (ở số 15/147 đường Đình Đông, quận Lê Chân, Hải Phòng) và anh trai là Nguyễn Đức Trung (tức Trung “trọc”). Trước đó, tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Ngọc Trung (có biệt danh Trung Nghiện, SN 1979 trú ở Hải An, Hải Phòng, Giám đốc công ty cổ phần tiếp vận Trọng Tín) cũng đã tới đầu thú.
 Một trong ba đối tượng tham gia trong vụ bắn nhau 

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 14h30 ngày 1/7/2011, Trung (người điều khiển ô tô) tìm gặp Nguyễn Tiến Thành, là nhân viên tiệm bánh Hilari De Paris, số 123 đường Hai Bà Trưng, cạnh tiệm bánh ngọt Moka. Tại đây,  Ngọc Trung yêu cầu Thành phải xin lỗi về mâu thuẫn xẩy ra buổi sáng trước đó song không được chấp nhận. Thành cũng rút điện thoại gọi cho  Đức Trung tới.
Lúc này, hai bên xảy ra xô xát. Trung nghiện bèn rút khẩu K54 chĩa thẳng bắn vào Thành và Trung trọc. Trung trọc bị thương liền tháo chạy, thấy thế Trung nghiện lên xe ô tô rượt đuổi. Trong quá trình tháo chạy, Trung trọc cũng rút súng bút bắn trả. 
Cùng lúc đó Thành đi xe máy Jupiter BKS 16L3-0462 đón anh trai lên xe, rồi cả hai chạy tháo chạy. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. 
Quang Tùng – Phan Mạnh



Bình luận
vtcnews.vn