Giám định xe Dream biển 8888 chủ nhân xuất hiện sau: Xe nguyên bản

Tin nhanh 24hThứ Năm, 10/08/2023 15:33:24 +07:00

Công an Hà Tĩnh giám định chiếc xe Dream biển 38F8 8888 trong vụ có một người bán 288 triệu đồng, nhưng xuất hiện người thứ hai nhận mình là chủ xe mang BKS trên.

Theo kết quả giám định, chiếc xe máy BKS nói trên thuộc nhãn hiệu Honda, số loại Dream II, sơn màu nâu có vị trí đóng số khung, không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa, sử dụng hóa chất chuyên dụng. Đồng thời, hàng chữ, số "RLHHA08093Y507845" là số khung nguyên thủy.

Vị trí đóng số máy không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; sử dụng hóa chất chuyên dụng, với hàng chữ, số "HA08E - 0507884" là số máy nguyên thủy.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành giám định xe (Ảnh: N.X.T)

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành giám định xe (Ảnh: N.X.T)

Cũng trong ngày 9/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Thanh tra, Công an Thành phố Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Giám định xe Dream biển 8888 chủ nhân xuất hiện sau: Xe nguyên bản - 2

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh làm rõ căn nguyên, nội dung sai đúng ở đâu. Sau khi có kết quả làm việc, công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật".

Kết quả giám định xe do ông Hà Huy Khang sở hữu không phát hiện dấu vết tẩy xóa (Ảnh: N.X.T)

Kết quả giám định xe do ông Hà Huy Khang sở hữu không phát hiện dấu vết tẩy xóa (Ảnh: N.X.T)

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT đã trình bày báo cáo lại sự việc. Theo đó, vào khoảng tháng 7 vừa qua anh Lê Hữu Đức (ở Hà Tĩnh) đăng tải công khai trên mạng rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng.

Chiếc xe này rao bán được nhiều người trong giới đam mê xe quan tâm.

Sự việc trở nên xôn xao hơn khi anh N.X.T xuất hiện, chia sẻ với VietNamNet cho biết, bản thân mới chính là chủ của chiếc xe Dream gắn biển số 38 F8-8888.

Lúc này, trên giấy tờ, chiếc xe của anh vẫn mang tên chủ nhân cũ là ông Hà Huy Khang. Do là quà kỉ niệm nên anh T. chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ trong nhiều năm qua.

Cận cảnh chiếc Honda Dream 38 F8-8888 của anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) được rao bán trên mạng. Ảnh: NVCC

Cận cảnh chiếc Honda Dream 38 F8-8888 của anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) được rao bán trên mạng. Ảnh: NVCC

Để khẳng định thông tin mình cung cấp, anh T. gửi thêm hình ảnh chiếc xe Dream biển số 38 F8-8888 đang được người thân sử dụng và ảnh chụp Phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công an huyện Can Lộc cấp vào tháng 3/2014. Trong văn bản này thể hiện chủ xe đăng ký lần đầu vào năm 2003 là ông Hà Huy Khang ở huyện Cẩm Xuyên.

Trả lời VietNamNet, ông Hà Huy Khang cũng xác nhận ông là chính chủ chiếc xe nói trên và đã tặng cho ông N.X.T. Giấy đăng kí xe chính chủ bị mất.

Sự việc gây xôn xao dư luận bởi trong giấy đăng ký xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh Lê Hữu Đức do Công an thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 8/5/2023 thể hiện có số khung, số máy trùng với số khung số máy trong giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của ông Khang được Công an huyện Can Lộc ký xác nhận vào năm 2014.

Cận cảnh chiếc Honda Dream 38 F8-8888 của anh N.X.T (làm việc tại TP.HCM) vẫn đang được sử dụng ở Hà Tĩnh (ảnh: NVCC)

Cận cảnh chiếc Honda Dream 38 F8-8888 của anh N.X.T (làm việc tại TP.HCM) vẫn đang được sử dụng ở Hà Tĩnh (ảnh: NVCC)

Ngay sau khi có thông tin trên, tối 3/8, công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập ông Lê Hữu Đức đến xác minh. Chiếc xe Honda Dream biển 8888 của ông Đức đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên, kịp thời báo cáo kết quả vào thời gian sớm nhất.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn