Giải U15 Quốc gia 2023: Hà Nội đi tiếp, HAGL gặp khó

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 13/08/2023 19:06:35 +07:00
(VTC News) -

HAGL đối diện nguy cơ bị loại còn Hà Nội đã giành vé đi tiếp ở vòng bảng giải U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2023.

Trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt 2 bảng B là cuộc đọ sức giữa CLB Viettel và PVF. Rất cần chiến thắng ở cuộc đọ sức này, 2 đội tỏ ra quyết tâm và muốn chiếm ưu thế bằng bàn thắng sớm.

Phút 12, Trần Hồng Kiên cướp bóng từ chân hậu vệ PVF trước khi dứt điểm đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho Viettel.

Bàn thắng của cầu thủ này mới ra một thế trận hấp dẫn. Phút 35, vẫn là Hồng Kiên đi bóng vượt qua thủ môn đối phương, anh vấp ngã trong vòng cấm nhưng Văn Thái có mặt và đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng áo lính.

U15 HAGL (phải) gặp khó khăn ở bảng B.

U15 HAGL (phải) gặp khó khăn ở bảng B.

Bước sang hiệp 2, trong thế không còn gì để mất, PVF vùng lên tấn công mạnh mẽ. Phút 61, Hoàng Khanh dứt điểm cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau đường chuyền của Cao Cường. Không chấp nhận trận thua, HLV Mai Tiến Thành tiếp tục yêu cầu các học trò dâng cao và họ đã có được điều mình cần.

Phút 88, Duy Khang có bàn gỡ hoà 2-2 đẹp mắt cho PVF. Kịch tính đến ở phút bù giờ thứ 3 khi Huy Phong ghi bàn thắng quý hơn vàng, giúp PVF lội ngược dòng thắng Viettel 3-2. Kết quả này giúp đội bóng phía Bắc chính thức giành quyền vượt qua vòng bảng VCK giải U15 Quốc gia 2023.

Cuộc đọ sức giữa HAGL và Phù Đổng diễn ra hấp dẫn. Bất ngờ đến ở đầu hiệp 2 khi Văn Minh sút xa hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Phù Đổng. Quãng thời sau đó, HAGL tấn công dồn dập, có cơ hội ghi bàn nhưng lại thiếu may mắn. Chung cuộc, đội bóng phố núi bại trận với tỉ số 0-1.

Ở bảng B, cơ hội đi tiếp vẫn còn với cả HAGL, Viettel và Phù Đổng. HAGL gặp đội đã chắc suất đi tiếp là PVF, Phù Đổng gặp Viettel ở lượt trận cuối cùng.

Ở bảng C, bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa SLNA và Tây Ninh. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Tây Ninh thi đấu chắc chắn, họ bình tĩnh phòng ngự nhưng vẫn phải chịu bàn thua ở giữa hiệp 1. Người ghi bàn cho SLNA là Cao Hoàng Đạt.

Tuy nhiên, Tây Ninh vẫn kịp có bàn gỡ trên chấm phạt đền của Quốc Thái. Trong hiệp 2, Tây Ninh và SLNA chơi đầy cố gắng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hà Nội giành vé đi tiếp.

Hà Nội giành vé đi tiếp.

Trong trận đấu còn lại, Hà Nội được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước Khánh Hòa nhưng thực tế lại không hề dễ dàng với thầy trò HLV Trần Trung Kỳ. Vượt trội hơn đối thủ nhưng Hà Nội cũng không thể tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Họ không thể vươn lên dẫn trước suốt 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Khánh Hòa vẫn kiên định với cách chơi phòng ngự của mình. Nhưng rồi, đội bóng phố biển gục ngã đúng ở thời điểm cuối trận.

Phút 87, Nguyễn Lực thực hiện thành công quả phạt đền giúp Hà Nội có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Đội bóng Thủ đô chính thức vượt qua vòng bảng còn Khánh Hòa đã bị loại sau 2 trận thua.

Kết quả lượt 2 Giải U15 Quốc gia 2023:

Bảng B:

Phù Đổng 1-1 HAGL

Viettel 2-3 PVF

Bảng C:

Tây Ninh 1-1 SLNA

Khánh Hoà 0-1 Hà Nội

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn