Giải cứu một phụ nữ 'quậy tưng' trên nóc trụ sở công an

Pháp luậtThứ Ba, 11/03/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Người phụ nữ trèo lên nóc trụ sở Công an quận Thủ Đức “quậy tưng” khiến lực lượng PCCC phải được điều động để giải cứu.

Vụ việc xảy ra vào trưa 10/3, tại trụ sở Công an quận Thủ Đức (đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM).

Bà V leo lên nóc nhà nằm vạ phản đối công an không xử lý người phạm tội

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bà Quách Thị V. (38 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đến Công an quận Thủ Đức khiếu nại về việc bà bị bảo vệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đánh gây thương tích và yêu cầu xử lý bồi thường.
Dù cơ quan chức năng giải thích đã tiếp nhận được đơn trình báo và chờ kết quả điều tra sẽ mời cả hai bên lên làm việc. Bà V. không đồng ý mà to tiếng chửi bới nhiều cán bộ công an; thậm chí bà còn xông vào xô xát với một cảnh sát.
Bà V còn lớn tiếng đe dọa công an không được tiếp cận nếu không sẽ nhảy lầu
Thấy bà V. hung hãn, phía công an quận Thủ Đức liên tục nhắc nhở và yêu cầu bà về nhà nếu không sẽ bị xử lý về hành vi gây rối.

Ngay sau đó, bà V chạy ra ngoài và leo lên nóc nhà chửi bới om sòm. Bà V. còn cởi áo thách thức công an và hù dọa nhảy xuống đất tự tử với mục đích ép công an xử lý người phạm tội.

Lực lượng công an cùng với Hội phụ nữ quận Thủ Đức kịp thời có mặt vận động bà V. bình tĩnh xuống dưới nói chuyện. Nhưng bà V. vẫn nhất quyết không xuống mà còn nằm lăn lóc, la hét trên nóc nhà khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem kín cả đường đi.
Phải mất cả tiếng đồng hồ sau, lực lượng cứu hộ mới giải cứu được bà V. đưa xuống đất
Trước tình huống cấp bách, Công an quận Thủ Đức phải gọi điện nhờ Phòng cảnh sát PCCC quận 9 đến hỗ trợ. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được bà V. và đưa xuống đất an toàn.

Đến chiều cùng ngày, gia đình bà V. đến trụ sở Công an quận Thủ Đức trình bày bà này bị bệnh tâm thần và bảo lãnh về nhà.

Được biết, giữa năm 2013, bà V. vào BVĐK khu vực Thủ Đức bán vé số nhưng bị bảo vệ tại đây nhắc nhở. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát khiến bà V. bị thương tích nhập viện cấp cứu.

Phía BVĐK khu vực Thủ Đức đã giải quyết ổn thỏa vụ việc, bồi thường cho bà V. và yêu cầu bà không được khiếu nại đến công an. Bà V. sau đó tiếp tục bắt bệnh viện bồi thường thêm tiền, khi không được chấp nhận thì đến công an khiếu nại và xảy ra sự việc trên.

Bình luận
vtcnews.vn