Giá thuê nhà trên trời ở Singapore khiến người lạ cũng phải chung giường

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 21/02/2023 07:55:00 +07:00

Với mức giá thuê 500 USD/tháng, nhiều khách trọ ở Singapore không những chấp nhận chung phòng mà thậm chí còn chung giường với 2 người khác và 5 con mèo.

 
Giá thuê nhà trên trời ở Singapore khiến người lạ cũng phải chung giường - 1

Bức ảnh chụp không gian ngủ trong một căn hộ cho thuê ở Singapore. Người thuê sẽ ngủ ở tầng trên của giường tầng. (Ảnh: @Dharyl/Carousell)

Thị trường cho thuê ở Singapore tiếp tục chứng kiến đà tăng trong năm qua và một số người chắc chắn đang tận dụng xu thế này, theo Asia One.

Trong đó, một người đàn ông cho thuê căn hộ HDB, dạng nhà ở xã hội giá rẻ ở Singapore do Hội đồng Phát triển Nhà ở Singapore (HDB) quản lý, có diện tích khiêm tốn nhưng yêu cầu mức giá gần 500 USD/tháng. Với số tiền này, người thuê vẫn phải chung phòng với 2 người khác.

Theo bài viết được đăng tải trên trang web Carousell hôm 3/2, căn hộ nằm tại một tòa chung cư HDB ở đường Pasir Ris 11. Bức ảnh đi kèm cho thấy căn phòng có một giường tầng và một giường đơn khác.

Giá thuê nhà trên trời ở Singapore khiến người lạ cũng phải chung giường - 2

Gía thuê căn hộ chung cư của HDB đã tăng liên tiếp 30 tháng. (Ảnh: CNA/Calvin Oh)

Ngoài chia sẻ không gian sinh hoạt với 2 người khác, người thuê được yêu cầu ngủ ở tầng trên của giường tầng, và thân thiện với bầy vật nuôi gồm 5 con mèo của chủ nhà.

Căn hộ có điều hòa, nhưng chỉ được sử dụng 6-18h hàng ngày. Phòng cũng có không gian bếp, nhưng người thuê chỉ có thể nấu các món nhẹ như món luộc, món canh.

“Không đưa người yêu qua”, “Không mời người khác qua nhà chơi” và “Không thuốc lá, rượu bia” nằm trong số những yêu cầu khác được đề cập trong bài viết.

Người đăng bài sử dụng tài khoản tên Dharyl. Tuy nhiên, bài viết không đề cập rằng Dharyl là chủ căn hộ hay một người thuê đang cố gắng tìm bạn cùng phòng. Asia One đã liên hệ với Dharyl để tìm hiểu thêm thông tin.

Thông tin cho thuê nhà này được đề cập trong một video TikTok hôm 16/2, thu hút hơn 112.000 lượt xem. Trong đoạn clip dài 31 giây, chủ tài khoản Radhiculas tỏ ra bất ngờ, nhận xét rằng tình trạng thị trường nhà ở tại Singapore “thật điên rồ”.

“Cái giá cho cuộc sống tự do ở Singapore là quá đắt đỏ. Đây là khủng hoảng nhà ở”, người này bình luận.

Giá thuê nhà trên trời ở Singapore khiến người lạ cũng phải chung giường - 3

Với giá thuê nhà ngày càng đắt đỏ, nhiều người chấp nhận chen chúc, sống "chui" trong những căn hộ nhỏ. (Ảnh: Shin Min Daily News)

Tuần qua, một nhân viên quản lý bất động sản phát hiện có tận 11 người đang sinh sống bên trong căn chung cư 3 phòng ngủ cho thuê. Trước đó, cô từng chứng kiến 40 người chui rúc trong một căn hộ khác.

"Ở Singapore, việc cho thuê nhà giờ trở nên điên rồ. Nhiều người có thu nhập thấp tìm cách thuê nhà, rủ người vào ở chui để chia sẻ chi phí", cô nói với Asia One.

Nguyên nhân của tình trạng sống "chui" chủ yếu là do giá thuê căn hộ ngày càng đắt đỏ. Trong năm 2022, giá thuê căn hộ của HDB đã tăng 28,5%. Tính đến tháng 12 năm ngoái, mức giá thuê đánh dấu tháng tăng thứ 30 liên tiếp, Straits Times đưa tin hôm 15/2.

Ngày 1/2, giá thuê một căn hộ 4 phòng ngủ ở khu dân cư Tiong Bahru chạm mốc 4.650 USD/tháng - phá vỡ kỷ lục giá thuê căn hộ chung cư xã hội HDB của năm ngoái.

Mặc dù giá thuê khó có thể giảm mạnh vào năm nay, một số người thuê nhà có thể tạm ngưng tăng giá do nguồn cung nhà cho thuê dự kiến sẽ nhiều lên. Trong bối cảnh ngành xây dựng phục hồi ổn định kể từ sau đại dịch Covid-19, nhiều ngôi nhà sẽ sớm được hoàn thành, theo một số nhà phân tích bất động sản.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp