Giả danh phóng viên, tống tiền hiệu trưởng

Pháp luậtThứ Tư, 03/04/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Tự xưng mình là phóng viên đến điều tra, hai thanh niên đã yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non chi 15 triệu để đổi lấy sự “im lặng”.

(VTC News) - Tự xưng mình là phóng viên đến điều tra, hai thanh niên đã yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non chi 15 triệu để đổi lấy sự “im lặng”.

Ngày 2/4, Phòng An ninh tư tưởng và văn hoá, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã làm rõ vụ giả danh phóng viên, đòi tiền nhà trường do Nguyễn Văn Cương (29 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Cường (24 tuổi trú tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) gây ra.

Trước đó, chiều 25/3, xuất hiện 2 thanh niên tự xưng là phóng viên đến trường mầm non Phú Túc (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) gặp bà Nguyễn Thị An - Hiệu trưởng trường mầm non xã Phú Túc để làm việc với một số nội dung như phụ huynh tố cáo giáo viên đánh học sinh; trường thu tiền trái quy định, xả rác gây ô nhiễm môi trường…

Trong quá trình làm việc, 2 người này liên tục đe doạ sẽ đăng báo về các vấn đề bức xúc hiện nay của trường và gợi ý phía nhà trường phải chi 15 triệu đồng, nếu không tuần sau sẽ đăng báo.

Chân dung 2 kẻ giả danh phóng viên. Ảnh: An ninh thủ đô. 

Trước yêu cầu này, bà An năn nỉ xin, thì hai thanh niên này hạ xuống mức bồi dưỡng 8 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu không bình thường, bà An chỉ chuyển hai triệu đồng, còn sáu triệu đồng hứa sẽ đưa sau.

Thấy “cá cắn câu”, 2 thanh niên nhận 2 triệu đồng rồi đe doạ phải thu xếp đưa nốt sáu triệu đồng còn lại. Họ còn dẫn chứng một số trường khác phải đưa 15 triệu đồng họ mới không đăng báo về các vi phạm.

Khoảng 12h ngày 29/3, 2 thanh niên hẹn bà An mang số tiền sáu triệu đồng đến Phòng Giáo dục huyện Phú Xuyên.

Đến 15h20 ngày 29/3, hai thanh niên xuất hiện, liên hệ và cùng cô giáo An vào bộ phận mầm non của Phòng Giáo dục huyện để thực hiện giao kết.

Khoảng 15h40 cùng ngày, tổ công tác Phòng An ninh văn hoá tư tưởng đã bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Cường đang nhận sáu triệu đồng từ tay cô giáo Nguyễn Thị N. và cô giáo Lê Thị H., là giáo viên Trường mầm non xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, công an Hà Nội làm rõ, bằng thủ đoạn này, Cường và Cương đã liên tiếp gây ra sáu vụ cưỡng đoạt tiền của các trường mầm non trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Các đơn vị bị 2 kẻ giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền là các trường mầm non Hồng Thái, Nam Triều, Văn Nhân, Phúc Tiến, Đại Thắng và Sơn Hà (Phú Xuyên). Tổng số tiền Cường và Cương cưỡng đoạt của các trường khoảng 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Thủy Trần
Bình luận
vtcnews.vn