Gần 30% học sinh THPT Trung Quốc đỗ đại học hàng năm

Giáo dụcChủ Nhật, 17/01/2016 08:06:00 +07:00

Hàng năm có khoảng gần 30% học sinh tốt nghiệp THPT ở Trung Quốc đỗ đại học.

(VTC News) - Hàng năm có khoảng gần 30% học sinh tốt nghiệp THPT ở Trung Quốc đỗ đại học.

Trung Quốc có diện tích khoảng 9,6 triệu km², là quốc gia có diện tích đất lớn thứ nhì trên thế giới, và là quốc gia có tổng diện tích lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới, tùy theo phương pháp đo lường.
Hệ thống <a href='https://vtcnews.vn/giao-duc.538.0.html' >giáo dục</a> Trung Quốc
Hệ thống giáo dục Trung Quốc 

Kể từ năm 1986, giáo dục bắt buộc tại Trung Quốc bao gồm tiểu học và trung học cơ sở, tổng cộng kéo dài trong chín năm.

Năm 2010, khoảng 82,5% học sinh tiếp tục học tập tại cấp trung học phổ thông kéo dài trong ba năm.

Cao khảo là kỳ thi đầu vào đại học toàn quốc tại Trung Quốc, là điều kiện tiên quyết để nhập học trong hầu hết các cơ sở giáo dục bậc đại học. Năm 2010, 27% học sinh tốt nghiệp trung học tiếp tục theo học giáo dục đại học.

Tính đến 2010, có 94% dân số trên 15 tuổi biết đọc biết viết, so với 20% vào năm 1950.

Bộ Giáo dục là cơ quan cao nhất quản lý hệ thống giáo dục, chịu trách nhiệm thực hiện pháp luật, ban hành các hướng dẫn, quy định và chính sách của trung ương đối với giáo dục; lập quy hoạch và triển khai các chương trình giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn