FIFA mời Chủ tịch VFF dự khán trận chung kết World Cup nữ 2023

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 16/08/2023 21:37:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ có mặt trong trận chung kết World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển Tây Ban Nhà và Anh.

Hôm nay 16/8, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lên đường sang Australia để dự khán trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Trận đấu cuối cùng của giải là cuộc so tài giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Anh diễn ra ngày 20/8.  Trước đó, hai đội lần lượt vượt qua đội tuyển Thụy Điển và Australia ở bán kết.

Nhân chuyến đi này, ông Trần Quốc Tuấn tham dự Hội thảo bóng đá nữ do FIFA tổ chức các ngày 18 và 19/8. Bên cạnh đó, ông sẽ có cuộc gặp và làm việc với Chủ tịch LĐBĐ Đức và Bỉ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vui mừng gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantina ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Mỹ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vui mừng gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantina ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Mỹ.

Tại vòng bảng, ông Trần Quốc Tuấn dự khán trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển Mỹ. Cũng trong trận đấu đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch LĐBĐ Mỹ Cindy Parlow Cone tới theo dõi và gặp mặt ông Trần Quốc Tuấn.

Gặp đội tuyển hàng đầu thế giới, đội tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường và chỉ thua với tỷ số 0-3. Đội tuyển Mỹ chơi lấn lướt trong suốt 90 phút nhưng đôi tay của thủ môn Kim Thanh đã ngăn cản nhiều cơ hội ngon ăn của nhà vô địch World Cup 2019.

Sau trận, FIFA và AFC khen ngợi sự xuất sắc của thủ thành đội tuyển Việt Nam. Sofascore chấm Kim Thanh cao điểm nhất đội tuyển Việt nam và chỉ sau 4 cầu thủ Mỹ.

Ông Trần Quốc Tuấn bắt tay Chủ tịch LĐBĐ Mỹ Cindy Parlow Cone.

Ông Trần Quốc Tuấn bắt tay Chủ tịch LĐBĐ Mỹ Cindy Parlow Cone.

Ngoài ra, lượng người theo dõi trận đấu rất cao. Fox Sports cho biết:  “Lượng người xem trên truyền hình trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ đã vọt lên mức kỷ lục hơn 6,5 triệu người xem trong 15 phút cuối của trận. Ngoài ra, trận có trung bình 155.821 người xem trực tuyến, con số lớn nhất từ trước đến nay trên các kênh trực tuyến đối với một trận đấu tại vòng bảng của World Cup nữ".

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để chuẩn bị cho ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) cuối tháng 9 này.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn