Đường mới đổ bê tông, tài xế vẫn cắm đầu lái ô tô chạy qua

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 06/07/2020 14:37:25 +07:00
(VTC News) -

Dù được chính quyền và người dân thông báo đoạn đường mới đổ bê tông nhưng tài xế xe bán tải vẫn cố tình lái xe chạy qua khiến đoạn đường bị cày 2 rãnh dài.

Mạng xã hội vừa đăng tải hình ảnh chiếc ô tô bán tải BKS 29C-603.67 cày 2 rãnh dài trên đoạn đường mới đổ bê tông ở xã Phương Độ (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) khiến nhiều người bức xúc.

Thông tin với VTC News về sự việc trên, lãnh đạo xã Phương Độ cho biết, từ 5/7, các đơn vị thi công đổ bê tông đoạn đường qua thôn Khuổi My của xã.

"Khi đơn vị thi công đổ bê tông được 100m đường thì chiếc xe bán tải BKS 29C-603.67 đã cố đi qua rồi. Vào hôm qua, trước khi đổ đường, chúng tôi thông báo cho tài xế và những người đi cùng xuống núi. Tuy nhiên, họ vẫn ngồi ăn uống và khi ra về thì chẹt qua đường bê tông mới đổ", vị lãnh đạo xã bức xúc nói.

Đường mới đổ bê tông, tài xế vẫn cắm đầu lái ô tô chạy qua - 1

Đoạn đường mới đổ bê tông bị chiếc xe bán tải chạy qua tạo thành 2 vệt dài.

Chứng kiến tài xế cố tình lái xe chạy qua đoạn đường mới đổ bê tông, nhiều người hét lớn yêu cầu tài xế dừng lại nhưng bất thành. Quá bức xúc trước hành động vô ý thức của tài xế, người dân địa phương liền chụp lại hình ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Sau đó, các cơ quan chức năng lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, vì công trình đang thi công nên chính quyền cũng chỉ nhắc nhở tài xế chứ không bắt nộp phạt.

"Người tài xế gọi điện cho tôi với giọng nói có biểu hiện say rượu, còn tự xưng là nhà báo dưới Hà Nội. Sau đó, tôi gọi cho Trung tâm xúc tiến du lịch xem họ có cho đoàn nhà báo nào lên thôn Khuổi My không, thì nhận được câu trả lời là không", vị lãnh đạo chia sẻ.

Đường mới đổ bê tông, tài xế vẫn cắm đầu lái ô tô chạy qua - 2

Nhiều người dân đang làm đường bức xúc trước hành động của tài xế ô tô.

Lãnh đạo xã Phương Độ cho hay người dân địa phương rất có ý thức khi đơn vị thi công đổ bê tông đường. Không cần rào chắn, họ vẫn đi dạt vào rìa núi chưa thi công, chỉ đến khi đường khô cứng họ mới đi trở lại.

"Tài xế lái xe bán tải muốn đi vào thôn Khuổi My, nếu vào trong bản thì có thể dừng xe ở đoạn chưa đổ bê tông và đi bộ khoảng 200-300m rồi bảo người trong bản chở vào khoảng hơn 1km là đến nơi. Tuy nhiên, họ không làm như vậy", vị cán bộ xã Phượng Độ thông tin.

Được biết, đoạn đường đang thi công dài khoảng 13km trải dài qua 3 thôn của xã Phương Độ. Từ 5/7, đơn vị thi công triển khai đổ bê tông 9km. Con đường này hoàn thành sẽ giúp phát triển du lịch, nâng cao đời sống của bà con nhân dân nơi đây.

Nhất Nhất
Bình luận
vtcnews.vn