Đương kim Miss Grand diện đầm Lê Ngọc Lâm trong khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ

Thời trangThứ Tư, 25/10/2023 15:36:19 +07:00
(VTC News) -

NTK Lê Ngọc Lâm tiết lộ về chiếc váy khép lại nhiệm kỳ rực rỡ của Miss Grand International Isabella Menin.

Trong chung kết Miss Grand International 2023 tối 25/10 tại TP.HCM, đương kim hoa hậu Isabella Menin sải những bước cuối cùng trong nhiệm kỳ với chiếc váy lộng lẫy do NTK Lê Ngọc Lâm sáng tạo.

Khoảnh khắc final walk luôn được xem là một trong những giây phút thiêng liêng nhất trong nhiệm kỳ của một hoa hậu.

Với Isabella Menin - Miss Grand International 2022 - cô chọn cách khép lại hành trình trên vai trò hoa hậu đương nhiệm với mẫu đầm dạ hội lộng lẫy của NTK Lê Ngọc Lâm.

Với phong thái nữ hoàng, nhan sắc rực rỡ và đường cong nóng bỏng, Isabella Menin tỏa sáng khi diện chiếc váy đính kết thủ công tinh xảo, kiểu dáng ôm sát do nhà thiết kế Việt 9X sáng tạo.

Đương kim hoa hậu Isabella Menin.

Đương kim hoa hậu Isabella Menin.

Lê Ngọc Lâm cho biết tác phẩm của anh được lấy cảm hứng từ những tinh tú trên bầu trời đang lóe sáng qua những tầng mây. Tên gọi "Shining Star" mang hàm nghĩa hành trình đương nhiệm hoa hậu khép lại nhưng Isabella Menin vẫn có thể tiếp tục tỏa sáng, truyền cảm hứng trong tương lai.

Tông màu trắng như áng mây quấn quanh những vì sao trên bầu trời hàm ý về những điều lung linh, đẹp đẽ mà hoa hậu đã làm được trong nhiệm kỳ.

Bộ đầm được thực hiện tỉ mỉ với hơn 5.000 viên đá lấp lánh được đính kết trên bề mặt thân váy với chất liệu xuyên thấu.

Nhà thiết kế áp dụng kỹ thuật sắp xếp đối xứng và bất đối xứng, kết hợp đuôi váy làm từ 200 m vải tulle nặng hơn 10 kg, giúp Isabella Menin tạo dáng vẻ quyền lực trên sân khấu. 

Thiết kế của Lê Ngọc Lâm.

Thiết kế của Lê Ngọc Lâm.

Theo Lê Ngọc Lâm, phần khiến anh khó nhất khi hoàn thiện trang phục là phải xỏ hơn 1.000 dây tua rua bằng cườm nhuyễn với độ dài ngắn khác nhau và sắp xếp bất đối xứng trên thân váy làm sao để tỷ lệ đá lớn nhỏ được hợp lý, ánh sáng từ các viên đá đặt gần nhau cũng tạo độ bắt sáng hiệu quả nhất mà không bị rối mắt.

Làm đồ cho đương kim hoa hậu quốc tế, nhà thiết kế 9X cho biết anh gặp không ít áp lực. Trước đây, Lê Ngọc Lâm từng thực hiện trang phục cho Isabella Menin ở chung kết Miss Grand Vietnam 2023 và nhận được phản hồi tốt từ đương kim hoa hậu.

Tuy nhiên với khoảnh khắc final walk khi đứng một mình trên sân khấu và nói về chặng hành trình đã đi qua, "Hoa hậu của các hoa hậu 2022" đặt yêu cầu cao hơn cả về kiểu dáng, chi tiết.

NTK Lê Ngọc Lâm.

NTK Lê Ngọc Lâm.

"Êkíp quốc tế rất kỹ tính và cầu toàn. Họ mong muốn phần xuất hiện của Isabella phải thật sự đặc biệt, không bị lu mờ bởi những người đẹp khác. Tôi bị áp lực về thời gian, múi giờ vì thường họ sẽ nhắn tin trao đổi với tôi vào đêm khuya hoặc tận 2,3h sáng để bàn bạc, chỉnh sửa chiếc váy.

Phía Isabella cũng yêu cầu chiếc đầm phải được hoàn thiện trước đêm chung kết một tuần để việc fitting, chỉnh sửa cuối cùng cho hoa hậu được chỉn chu nhất có thể", NTK Lê Ngọc Lâm chia sẻ. 

Sau 20 ngày gấp rút hoàn thiện các công đoạn với sự hỗ trợ của 6 nghệ nhân lành nghề, Lê Ngọc Lâm tạo nên chiếc váy lấp lánh, ôm trọn vòng một và đường cong quyến rũ của Isabella Menin.

Khi nhận được chiếc váy, mỹ nhân người Brazil chia sẻ với Lê Ngọc Lâm cô rất ưng ý với trang phục. Nhà thiết kế 9X nói việc làm đầm cho hoa hậu quốc tế rất khó khăn, tuy nhiên anh được êkíp khen trang phục độc đáo và tỉ mỉ. "Sau hai lần làm việc chung, họ nói rất yêu thích phong cách thiết kế của tôi", Lê Ngọc Lâm nói. 

Trong thời gian thực hiện trang phục cho Isabella Menin, Lê Ngọc Lâm đồng thời làm váy trình diễn chung kết cho Lê Hoàng Phương, góp sức giúp cô chinh phục ngôi vị cao nhất.

Với nhà thiết kế, cả hai trang phục đều rất quan trọng nên anh chia đều thời gian, nhân lực để hoàn thiện cả hai mẫu đầm với phong cách khác biệt, tôn lên nét đẹp riêng của từng mỹ nhân.

Lê Ngọc Lâm cho biết, thời gian qua, có nhiều giám đốc quốc gia và đại diện Pháp, Colombia, Tây Ban Nha, Argentina... liên hệ với anh nhờ hỗ trợ váy áo nhưng anh quyết định lần này chỉ toàn tâm toàn ý làm đồ cho Isabella Menin và Lê Hoàng Phương để cả hai được tỏa sáng nhất. 

Isabella Menin năm nay 27 tuổi, mang hai dòng máu Brazil và Italy, thắng Miss Grand International hồi tháng 10/2022. Đầu năm nay, cô được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố là Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) năm 2022.

Giám khảo thống kê hàng trăm thí sinh ở các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia để chọn ra người thắng cuộc.

Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990 tại TP.HCM, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh từng đoạt giải Nhì Aquafina Pure Fashion, giải Nhì Triumph Inspiration Award.

Năm 2017, anh đảm nhiệm vai trò giám khảo tại Miss Grand Japan. Năm 2019 và 2022, nhà thiết kế ngồi "ghế nóng" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Anh thường xuyên hợp tác cùng các hoa hậu Việt Nam, bên cạnh đó anh cũng thiết kế cho nhiều hoa hậu quốc tế như Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg…

Trang Anh
Bình luận
vtcnews.vn