Dừng tàu vì phát hiện bom dưới cầu đường sắt

Thời sựThứ Sáu, 13/04/2012 10:27:00 +07:00

Hai đoàn tàu đã phải tạm dừng sau khi công nhân phát hiện quả bom dưới chân cầu đường sắt qua sông Đò Lèn (Thanh Hóa).

Hai đoàn tàu đã phải tạm dừng sau khi công nhân phát hiện quả bom dưới chân cầu đường sắt qua sông Đò Lèn (Thanh Hóa).

Quả bom đã được bộ đội công binh di chuyển ra khỏi khu vực chân cầu để tiến hành xử lý. 
Chiều 13/4, trong lúc đang thi công phần móng mới của cầu đường sắt qua sông Đò Lèn giữa địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung và xã Đồng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), công nhân đã phát hiện một quả bom ngay dưới trụ móng số 2 của cây cầu.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị thi công móng cầu đã báo cáo với Huyện đội Hà Trung và ngành đường sắt để tiến hành xử lý.

Sau khi nhận được thông tin, ngành đường sắt đã cho 2 chuyến tàu khách TN1 dừng ở ga Bỉm Sơn (phía Bắc cầu Đò Lèn) và tàu SE8 dừng ở ga Thanh Hóa (phía Nam cầu Đò Lèn) để chờ xử lý.

Trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ (từ 12 giờ 45 đến 15 giờ 30), Huyện đội Hà Trung đã phối hợp với bộ đội công binh tiến hành trục vớt, di chuyển quả bom ra khỏi hiện trường.

Đến 16 giờ 30, ngành đường sắt mới cho đoạn đường sắt qua cầu Đò Lèn trở lại hoạt động bình thường.


Hiện lực lượng bộ đội công binh đang tiến hành xử lý, vô hiệu hóa quả bom này.

Quả bom trên là bom tấn (loại 500 bảng Anh), do không quân Mỹ ném xuống phá hoại cầu Đò Lèn từ thời chiến tranh chống Mỹ. Quả bom có ký hiệu USA dài khoảng 1,8m, nặng 250kg, với ngòi nổ còn nguyên vẹn. Trước khi thi công cải tạo cầu đường sắt Đò Lèn chủ đầu tư cũng đã thuê các đơn vị dà phá bom mìn, nhưng đã không phát hiện ra quả bom này.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn