Dùng "hàng nóng" khống chế cướp xe trên phố Hà Nội

Pháp luậtThứ Bảy, 02/04/2011 09:34:00 +07:00

(VTC News) - Mục tiêu là những phụ nữ đi xe xịn, các đối tượng lên kế hoạch và dùng hung khí để đánh đập nạn nhân rồi cướp tài sản.

(VTC News) - Ngày 1/4, Đội CSĐT TP về TTXH, Công an quận Cầu giấy cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cướp tài sản đối với các đối tượng dùng “hàng nóng” để gây ra vụ cướp trên phố Cầu Giấy ngày 26/3.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng 1h45 ngày 26/3, chị Lưu Vân Anh (SN 1978), trú tại phòng 101A1, tập thể Liên Cơ, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, HN điều khiển xe máy SH BKS 30N1 – 4734 đi theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành về nhà, đến trước cửa số nhà 34 ngõ 132 Cầu Giấy thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy ép xe vào lề đường.

Ngay lập tức, một đối tượng xuống xe, dùng côn sắt 3 khúc vụt mạnh vào bên tai phải và tai trái làm chị Vân Anh ngã gục xuống đất. Đối tượng lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Theo nạn nhân thì trong cốp xe máy có một túi xách, một điện thoại Iphone 3G, 1000 USD, 5 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án được cơ quan Công an thu giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Đội 8 phòng PC 45, và Công an phường Quan Hoa đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng liên quan bao gồm: Lê Trung Hiếu (SN 1987), trú tại số 89 xóm Dân Chủ, Văn Miếu, Đống Đa, HN ở số 75 ngách 39/28 ngõ Văn Hương, Văn Chương, Đống Đa, HN; An Bá Nghĩa, (SN 1984), trú tại số 91 ngõ 277 Văn Miếu, Đống Đa, HN; Ngô Hoàng Anh (SN 1990), trú tại số 41 ngõ Cẩm Văn, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN; Ngô Duy Anh (SN 1997), trú tại ngõ 325 Kim ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN, ở số 36, ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, HN.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 26/3, Hiếu bàn bạc với Nghĩa, Hoàng Anh, Duy Anh cùng nhau đi cướp xe máy có giá trị của những phụ nữ đi đường. Chúng phân công, Hiếu và Hoàng Anh có nhiệm vụ phát hiện "con mồi" và ép xe để Hiều ngồi sau đạp đổ, sau đó, Hiếu sẽ dùng gậy sắt để đánh và cướp xe. Nghĩa và Duy Anh có nhiệm vụ nếu bị đuổi bắt sẽ cản đường cho Hiếu và Hoàng Anh tẩu thoát.

Sau khi lên kế hoạch, các đối tượng đi lùng “con mồi” và phát hiện chị Vân Anh đi xe máy từ khách sạn Fortuna ra rồi bám theo và gây ra vụ cướp trên.

Hiện cơ quan Công an quận Cầu Giấy đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Quang Tùng
Bình luận
vtcnews.vn