Đừng coi thường đau lưng -dấu hiệu nhiều bệnh lý nguy hiểm

Tin tứcChủ Nhật, 11/04/2021 12:16:14 +07:00

Đau lưng có thể chỉ là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng, mỏi cơ, nhưng nhiều khi cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, Phòng Khoa học Y học Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (Hà Nội), nhận định tình trạng đau lưng bất chợt có thể không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây lại là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm.

Theo vị chuyên gia này, biểu hiện đau lưng có thể báo hiệu các bệnh lý:

Căng cơ

Vấn đề này khá phổ biến và thường không quá nghiêm trọng với sức khỏe. Tuy nhiên, tình trạng căng cơ quá mức cũng có thể dẫn đến đau thắt lưng, gây cảm giác khó chịu.

Bác sĩ Thủy cho biết đa số trường hợp đau thắt lưng cấp tính đều do cơ bắp hoặc dây chằng tại khu vực này bị tổn thương. Ngoài ra, tình trạng căng cơ nặng có thể làm rách các sợi cơ và dây chằng.

Đau dây thần kinh tọa

Bệnh nhân đau dây thần kinh tọa thường có triệu chứng đau nhức vùng lưng dưới. Cơn đau này thường lan từ vùng hông xuống chân. Cảm giác đau tăng lên khi bệnh nhân cử động vùng thắt lưng hoặc co, duỗi khớp gối.

Đừng coi thường đau lưng -dấu hiệu nhiều bệnh lý nguy hiểm - 1

Tình trạng đau lưng có thể chỉ là dấu hiệu của căng cơ nhưng không loại trừ nguy cơ về các bệnh lý nguy hiểm. (Ảnh: Mediacalnewstoday)

Bác sĩ Thủy khuyến cáo bệnh nhân khi có dấu hiệu này cần nhanh chóng tới bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp để được chẩn đoán và điều trị.

Viêm tuyến tiền liệt

Căn bệnh này thường xuất hiện ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, một số ít bệnh nhân trẻ cũng có thể mắc do nhiễm virus hoặc vi khuẩn. Căn bệnh này gây ra tình trạng đau lưng, vùng tiểu khung, đồng thời khiến bệnh nhân nam tiết dịch đục ở dương vật.

Bệnh liên quan cột sống

Bác sĩ Thủy cho biết một số bệnh liên quan cột sống có thể gây ra tình trạng đau lưng gồm u cột sống, u di căn, chấn thương, mất vôi cột sống vùng thắt lưng, cong hay dị tật bẩm sinh.

Ngoài ra, bệnh nhân đau lưng kèm hiện tượng tức ngực, ho, rối loạn ăn uống và sụt cân còn có thể do mắc lao cột sống rất nguy hiểm.

Bệnh phụ khoa

Trong một số trường hợp, bệnh nhân nữ đau lưng kèm theo đau vùng xương cụt, bụng, kinh nguyệt không đều, đau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục, có thể mắc các bệnh như sa tử cung, viêm vùng chậu, lạc nội mạc tử cung.

Một số bệnh lý phụ khoa khác như u tử cung, u nang buồng trứng cũng có thể gây đau lưng do khối u phát triển và chèn ép cột sống.

Do những nguy cơ trên, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy khuyến cáo bệnh nhân đau lưng nên xác định vị trí đau, triệu chứng rõ và đi khám kịp thời. Tại cơ sở y tế, bệnh nhân cần mô tả chính xác cho bác sĩ để quá trình điều trị hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, người dân cũng không nên áp dụng các phương pháp dân gian hoặc chưa được kiểm chứng để tự điều trị đau lưng, tránh những biến chứng nguy hiểm hoặc khiến bệnh tăng nặng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp