Đưa bạn đến nhà sát hại anh trai

Pháp luậtThứ Tư, 11/04/2012 09:18:00 +07:00

Bị thách thức, Lý đã hẹn gặp nhóm bạn ở quán cà phê bàn cách giết anh trai.

Bị thách thức, Lý đã hẹn gặp nhóm bạn ở quán cà phê bàn cách giết anh trai.

Ngày 10/4, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Hiền (15 tuổi); Trần Thanh Cường (17 tuổi); Bùi Đình Khải (23 tuổi); Nguyễn Minh Lý (18 tuổi); Huỳnh Văn Nhiều (18 tuổi); Võ Phan Chí Hiền (16 tuổi); Nguyễn Trương Anh Cường (17 tuổi) và Võ Chí Linh (16 tuổi), cùng ngụ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi giết người.

Nạn nhân bị đâm chết là Nguyễn Văn Hậu (24 tuổi, ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên).

Theo điều tra ban đầu, lúc 13 giờ ngày 9-4, giữa hai anh em ruột Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Minh Lý xảy ra mâu thuẫn. Lý liền điện thoại “mời” Nhiều, Cường và Dương đến để giảng hòa. Khi Dương và Cường đến thì bị Hậu đánh và ném đá nên Lý, Dương và Cường bỏ đi uống cà phê.

Khoảng 30 phút sau, cả ba quay lại tìm Hậu nói chuyện cho ra lẽ thì được Hậu xin lỗi nên hai bên bỏ qua. Đến 19 giờ cùng ngày, hai anh em Hậu, Lý lại tiếp tục cãi nhau. Hậu thách thức Lý: “Mày kêu bao nhiêu thằng bạn mày đến tao cũng chém chết hết…”.

Cay cú, Lý mang con dao lê đi gặp Linh, Thanh Cường, Khải, Chí Hiền, Anh Cường tại quán cà phê Phúc Ngọc (phường Mỹ Quý) bàn cách "xử" Hậu.

Đến 21 giờ cùng ngày, khi gặp Hậu đang đi trên đường, Văn Hiền, Nhiều chạy đến dùng mã tấu chém 3 nhát vào người, đồng thời đạp Hậu ngã sấp xuống đường. Cùng lúc, Thanh Cường giật lấy con dao lê từ tay Anh Cường  xông đến đâm một nhát vào ngực Hậu, khiến anh này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.


Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn