Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương

Đời sốngThứ Sáu, 11/02/2022 17:10:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù được khuyến cáo không đánh bài khi tham quan di tích chùa Hương nhưng tại suối Yến vẫn xuất hiện một số nhóm du khách trẻ đánh bài ăn tiền ngay trên đò.

Video: Chùa Hương vắng khách trong ngày mở cửa năm 2021, nhiều người không đeo khẩu trang

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 1

Từ 5h ngày 11/2, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mở cửa bán vé phục vụ du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 2

Lý giải việc bất ngờ mở cửa trước gần 1 tuần, ông Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết: "Quyết định tổ chức bán vé tham quan chùa Hương sớm từ sáng nay để du khách đến chùa Hương không phải quay về".

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 3

Trên suối Yến, rất đông du khách đi đò vãn cảnh đầu xuân.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 4

Theo quy định, thuyền, đò không được chở quá đông, khoảng 70-80% ngồi theo một chiều, tuy nhiên nhiều đò vẫn chở chật kín khách. Nhiều du khách còn không đeo khẩu trang khi đi đò.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 5

Anh N.B.T. cho hay, đoàn của anh khoảng 14 người từ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đến chùa Hương để du xuân đầu năm, dù biết chùa chưa khai hội.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 6

Mặc dù Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo người dân không đánh bài khi tham quan di tích, nhưng theo ghi nhận của PV VTC News, một số du khách vẫn tổ chức đánh bài ăn tiền ngay trên đò.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 7

Họ chủ yếu là nhóm du khách trẻ. Những người này không đeo khẩu trang và vô tư đánh bài trên đò.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 8

Một chiếc đò được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm như một tạp hoá thu nhỏ phục vụ khác vãn cảnh trên suối Yến.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 9

Xuồng máy không được phép chở khách vẫn ngang nhiên hoạt động.

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 10

Giá vé Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn nhiều năm nay không thay đổi. Cụ thể vé thắng cảnh 80.000 đồng, vé đò 50.000 đồng/người, giá cáp treo 180.000 đồng/người. 

Du khách không đeo khẩu trang, vô tư đánh bài trên đò khi trẩy hội chùa Hương - 11

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức kiểm tra công tác đón du khách tại điểm bán vé vào di tích.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp