Du học sinh xinh đẹp vẽ tranh y như thật

Giáo dụcThứ Ba, 28/10/2014 08:27:00 +07:00

Cô nàng Thảo Nguyên đang là du học sinh Mỹ với tài vẽ tranh y như thật khiến nhiều người ngỡ ngàng. (Theo Ione)

Trần Thảo Nguyên sinh năm 1992, đang là sinh viên trường nghệ thuật Savannah College of Art and Design, Mỹ. Trước khi sang Mỹ theo đuổi ngành này, cô nàng đã có 2 năm tại trường Đại học Kiến trúc TP HCM.

Trần Thảo Nguyên sinh năm 1992, đang là sinh viên trường nghệ thuật Savannah College of Art and Design, Mỹ. Trước khi sang Mỹ theo đuổi ngành này, cô nàng đã có 2 năm tại trường Đại học Kiến trúc TP HCM.

Thảo Nguyên có một bảng thành tích ấn tượng khi từng giành được học bổng của 3 trường nghệ thuật hàng đầu Mỹ là Savannah College of Art and Design, School of the Art Institute of Chicago, và Paier College of Art vào năm 2013. Năm 2014, cô bạn được chọn vào top 5 thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế mẫu bìa của Pentel và gần đây là giải nhất cuộc thi vẽ SCAD Sidewalk Arts Festival.

Thảo Nguyên có một bảng thành tích ấn tượng khi từng giành được học bổng của 3 trường nghệ thuật hàng đầu Mỹ là Savannah College of Art and Design, School of the Art Institute of Chicago, và Paier College of Art vào năm 2013. Năm 2014, cô bạn được chọn vào top 5 thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế mẫu bìa của Pentel và gần đây là giải nhất cuộc thi vẽ SCAD Sidewalk Arts Festival.

Cô nàng đang theo học chuyên ngành Sequential Art (Nghệ thuật tiếp diễn), ngành vẽ truyện tranh, sách hình, hoặc storyboard cho game và phim.

Cô nàng đang theo học chuyên ngành Sequential Art (Nghệ thuật tiếp diễn), ngành vẽ truyện tranh, sách hình, hoặc storyboard cho game và phim.

9x xinh đẹp chọn Mỹ du học vì đây là quốc gia có môi trường học tập tốt, được tiếp xúc với các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, khám phá các phong cách thẩm mỹ khác nhau, có thể thoải mái phát triển năng khiếu và học hỏi được nhiều điều.

9x xinh đẹp chọn Mỹ du học vì đây là quốc gia có môi trường học tập tốt, được tiếp xúc với các bạn sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, khám phá các phong cách thẩm mỹ khác nhau, có thể thoải mái phát triển năng khiếu và học hỏi được nhiều điều.

Cô bạn cung Bảo Bình tâm sự, vẽ truyện tranh đòi hỏi kỹ năng vẽ tay, thời lượng bài vẽ rất nhiều, yêu cầu độ chính xác cao về dựng hình, phối cảnh và giải phẫu học. Ngoài ra, kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ máy cũng rất quan trọng trong phần thiết kế nhân vật.

Cô bạn cung Bảo Bình tâm sự, vẽ truyện tranh đòi hỏi kỹ năng vẽ tay, thời lượng bài vẽ rất nhiều, yêu cầu độ chính xác cao về dựng hình, phối cảnh và giải phẫu học. Ngoài ra, kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ máy cũng rất quan trọng trong phần thiết kế nhân vật.

Một trong những tác phẩm cực đáng yêu của cô nàng. Nhìn tranh vẽ cứ như ảnh chụp vậy các ấy nhỉ?

Một trong những tác phẩm cực đáng yêu của cô nàng. Nhìn tranh vẽ cứ như ảnh chụp vậy các ấy nhỉ?

'Thay vì cố tình bắt chước tác phẩm của người khác, tốt nhất nên dành thời gian để nâng cao tay nghề và hoàn thiện bài vẽ của mình. Nên xem công việc vẽ tranh như người yêu để nâng niu và duy trì chứ không nên xem nó như người tình, chỉ vì đam mê nhất thời rồi chán chường bỏ cuộc' - Thảo Nguyên quan niệm về nghề vẽ.

'Thay vì cố tình bắt chước tác phẩm của người khác, tốt nhất nên dành thời gian để nâng cao tay nghề và hoàn thiện bài vẽ của mình. Nên xem công việc vẽ tranh như người yêu để nâng niu và duy trì chứ không nên xem nó như người tình, chỉ vì đam mê nhất thời rồi chán chường bỏ cuộc' - Thảo Nguyên quan niệm về nghề vẽ.

Ngoài vẽ tranh, cô nàng sinh năm 1992 thích tìm hiểu về các chất liệu, các phong cách hội họa khác nhau, thích viết tản văn, điêu khắc, nhiếp ảnh và đi phượt.

Ngoài vẽ tranh, cô nàng sinh năm 1992 thích tìm hiểu về các chất liệu, các phong cách hội họa khác nhau, thích viết tản văn, điêu khắc, nhiếp ảnh và đi phượt.

Thảo Nguyên hào hứng chia sẻ: 'Trong những năm tới, mình dự định sẽ hoàn thành bằng đại học và làm việc một thời gian ở nước ngoài để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Thảo Nguyên hào hứng chia sẻ: 'Trong những năm tới, mình dự định sẽ hoàn thành bằng đại học và làm việc một thời gian ở nước ngoài để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Sau đó, mình sẽ về nước hoạt động trong ngành mỹ thuật Việt Nam và hoàn tất những dự án truyện tranh cá nhân của mình'.

Sau đó, mình sẽ về nước hoạt động trong ngành mỹ thuật Việt Nam và hoàn tất những dự án truyện tranh cá nhân của mình'.

Bình luận
vtcnews.vn